Sở Y tế Hà Nội cho biết, những ngày gần đây số ca phát ban nghi sởi đã chững lại và có chiều hướng giảm.
Hà Nội chiếm gần 1 nửa trẻ tử vong do sởi, các ca bệnh tập trung chủ yếu ở BV Nhi TƯ nên chiều 21/4, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã có buổi làm việc với UBND thành phố Hà Nội bàn các biện pháp phòng, chống dịch.
Hà Nội không công bố dịch là đúng
Theo báo cáo của GĐ Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố có hơn 1.200 bệnh nhân sởi, phân bổ ở 356/584 xã phường, có 14 trường hợp đã tử vong. Có hơn 90% số trường hợp mắc bệnh sởi chưa tiêm chủng hoặc tiêm chủng chưa đầy đủ, trong đó có trẻ dưới 9 tháng tuổi (độ tuổi chưa đến lịch tiêm chủng). Các bệnh nhân tử vong hầu hết trước đó chưa được tiêm vaccine sởi, thường xuyên mắc các bệnh khác như viêm phế quản, viêm phổi phải điều trị tại bệnh viện, tử vong do đồng nhiễm các loại virus khác.
Sở Y tế Hà Nội cũng cho biết, những ngày gần đây số ca phát ban nghi sởi đã chững lại và có chiều hướng giảm. Việc tiêm vét vaccine sởi đã đạt hơn 87%; các quận huyện thị xã đang khẩn trương tiến hành tiêm vaccine để đảm bảo đến ngày 25/4/2014 đạt tỷ lệ trên 95%.
Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến ghi nhận nỗ lực của Hà Nội trong phòng, chống dịch, rõ nét là những ngày qua, dịch sởi đang từng bước được kiềm chế.
Trẻ khám tại khoa Khám bệnh BV Nhi TƯ
Khi đề cập đến việc công bố hay không công bố dịch sởi, Bộ trưởng Bộ Y tế cho rằng công bố dịch ở Thủ đô là cả một vấn đề liên quan đến an sinh xã hội, kinh tế, du lịch, giao thông vận tải, giáo dục, … Trường học sẽ đóng cửa, giao thông sẽ hạn chế nếu công bố dịch sởi. Bộ trưởng Y tế nhận định việc chỉ đạo điều hành của UBND TP Hà Nội trong việc này là đúng.
Trong khi đó, theo phản ánh của báo chí từ ngày 20/4 khi Hà Nội tuyên bố tiêm miễn phí vắc xin sởi cho trẻ trên toàn thành phố chưa tiêm thì tình trạng thiếu vắc xin đang xảy ra. Ông Trần Đắc Phu – Cục trưởng Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế lo ngại nguy cơ thiếu vắc xin dịch vụ do nhu cầu tăng vọt. Với vắc xin của chương trình tiêm chủng mở rộng, ông Phu nhấn mạnh dù thiếu ở đâu cũng phải đảm bảo cho Hà Nội để “hạ hỏa” dịch sởi.
Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Nhật Cảm , giám đốc TT Y tế dự phòng Hà Nội cũng thông tin: Mỗi năm Hà Nội chi tới 7 tỷ đồng cho 448 phường, xã để rà soát (vào tháng 3 và tháng 9) các đối tượng ở hộ gia đình nhằm nắm chắc số lượng cần tiêm chủng.
Thêm hai trẻ tử vong
Cũng trong ngày 21/4, Bộ trưởng Bộ Y tế đã đến 3 BV tại Hà Nội là BV Bạch Mai, BV Bệnh nhiệt đới TƯ, BV Đống Đa kiểm tra công tác chống dịch sởi. Chỉ vài giờ trước khi bà bắt đầu chuyến thị sát, đã có thêm 2 cháu bé vừa mất vì sởi. Bộ trưởng Y tế đã gửi lời chia buồn và đồng cảm với nỗi đau mất mát các của những gia đình có con mất bị dịch bệnh này.
Lúc 7h30 sáng 21/4, cháu K (2 tuổi, ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội) đã không chống chọi được với căn bệnh sởi, dù đã được điều trị tại BV Bạch Mai 1 tháng qua. Chị H. mẹ của bé K khóc ngất khi mất đứa con lớn. Chưa hết, gia đình chị đang rất lo lắng cho con trai thứ hai mới 7 tháng cũng đang điều trị sởi tại đây và đang trong tình trạng nguy kịch, chưa biết diễn biến sẽ ra sao. Khoảng hơn 1 tháng trước, chị H. bị sởi đầu tiên, hai con đều bị lây. Người mẹ nhanh chóng qua được bệnh, ngược lại hai đứa con ngày càng yếu hơn. Lúc nhập viện, cả hai bé đều tổn thương phổi. Theo các BS, virus sởi đã phá hủy toàn bộ các nhu mô phổi, phổi không còn khả năng trao đổi khí nên thở máy 100% vẫn không hiệu quả.
Được biết, trước đó vài giờ, lúc 2h sáng cùng ngày 21/4, một bé trai khác 9 tháng tuổi ở Hà Nội cũng đã tử vong, sau 10 ngày điều trị tại BV Bạch Mai. Theo các BS BV Bạch Mai, trong vụ dịch này, tại đây đã ghi nhận một số chùm ca bệnh như vậy, nhưng thường chỉ có 1 người trong đó bị nặng hơn, nhưng sau đó cũng qua khỏi.
Theo báo cáo của Cục Y tế dự phòng, tại BV Bạch Mai từ đầu mùa dịch chưa ghi nhận trường hợp nào tử vong nhưng đến ngày 21/4 đã có thêm 2 cháu tử vong. Còn tại BV Nhi TƯ có một trường hợp trẻ bị nặng quá gia đình xin cho cháu về.
Ông Trần Đắc Phu cho biết số trường hợp nhiễm sởi từ các khoa khác tại Bệnh viện Nhi Trung ương trong 2 ngày gần đây đã giảm rõ rệt, mỗi ngày ghi nhận 2-3 trường hợp so với trên 10 trường hợp những ngày trước đó. Các trường hợp nặng xin về liên quan đến sởi trong ngày là những trẻ nhỏ dưới 9 tháng tuổi, chưa đến tuổi tiêm vắc xin sởi.
1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.
Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.
Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.
'Y học tái tạo', 'ứng dụng tế bào gốc' trong điều trị bệnh lý cơ xương khớp là chủ đề của Hội nghị Khoa học thường niên – Hội Thấp khớp học Thái Nguyên TRA 2024.
Có đến khoảng 70% hệ miễn dịch của cơ thể nằm tại đường ruột, vì vậy tiêu hóa tốt sẽ giúp bé khỏe. Sữa chua uống KUN chứa chủng men Nhật L-137 (L 137) độc quyền tại Việt Nam hỗ trợ con tăng cường hệ miễn dịch, khoẻ tiêu hoá.
Ngày 9/8, tại Hà Nội diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh” giữa các cán bộ tại các trạm y tế của các xã, phường, thị trấn.
Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cùng Hệ thống trung tâm tiêm chủng vắc xin Việt Nam (VNVC) và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa ký hợp tác chiến lược, hướng đến nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng việc kết hợp giữa chăm sóc y tế và dinh dưỡng.
Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.
Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.