Bệnh sởi ở trẻ em:Thuốc trên 6 triệu đồng, trẻ có BHYT được miễn phí

Gần đây có nhiều thông tin người nhà bệnh nhân bị sởi cho biết họ được bác sĩ cho biết phải tiêm một mũi tiêm có giá 6 triệu đồng, 7 triệu đồng thậm chí đến 20 triệu đồng. Thuốc đó là thuốc gì khiến nhiều người tò mò.
Thuốc đắt bảo hiểm sẽ trả nếu có BHYT

Người nhà một bệnh nhi cho biết: "Cháu tôi vào đây đã hơn 1 tháng trời rồi, nhưng sức khỏe cháu rất yếu, mặc dù cháu đã tiêm những mũi tiêm 6 triệu đồng để tăng đề kháng nhưng vẫn đang còn rất yếu. Và đến hôm nay, gia đình được thông báo sẽ phải tiêm mũi tiêm 20 triệu đồng. Gia đình bà đã về nhà lấy thêm tiền để đóng vào viện với mong muốn các bác sỹ cứu được con mình".

Nhiều người nhà bệnh nhân than thở tiêm thuốc đắt mà họ không biết thuốc đó là thuốc gì và nghi ngờ về việc bác sĩ chỉ định tiêm thuốc đắt để trục lợi. Tuy nhiên, không ai dám làm trái, không nghe bác sĩ thông báo thuốc tiêm. Nhiều người đoán mò đó là thuốc phơi nhiễm hay thuốc phòng viêm nhiễm, miễn dịch nào đó nên bàn tán xôn xao về loại thuốc đắt tiền này.

Trao đổi với infonet, PGS, TS Phạm Nhật An - Phó GĐ Bệnh viện Nhi trung ương cho biết những thuốc đó là chỉ định đặc biệt và không phải cháu bé nào cũng phải chỉ định sử dụng thuốc đó. Những cháu bé bị suy giảm miễn dịch quá nặng và phải sử dụng thuốc hỗ trợ miễn dịch. Thuốc đó  có thành phần sản phẩm cromolyn miễn dịch của người. Thuốc này rất đắt nên những cháu bé không còn miễn dịch, các bác sĩ buộc phải tiêm để tăng miễn dịch cho các cháu.
Bệnh sởi ở trẻ em:Thuốc trên 6 triệu đồng, trẻ có BHYT được miễn phí - ảnh 1

Chỉ bệnh nhi nặng cần phải tiêm thì bác sĩ mới chỉ định thuốc tăng miễn dịch. Ảnh: Bệnh nhi điều trị sởi tại BV Nhi Trung ương

PGS Phạm Nhật An cho biết thông thường khi có trẻ phải tiêm, bác sĩ đều tư vấn cho người nhà bệnh nhi, tất cả cũng vì muốn tốt cho các bé. Tuy nhiên, người nhà của cháu bé nhiều khi không hiểu cứ đòi giải thích nhiều lần và cho nhiều người. Trong khi đó, các bác sĩ thì vô cùng bận rộn chăm sóc các bé.

Ông An cũng cho biết, Bộ Y tế đã trao đổi với bảo hiểm xã hội Việt Nam và họ sẽ trả tiền các loại thuốc đắt tiền này cho những trẻ có BHYT. Cháu bé nào không có BHYT thì gia đình sẽ phải chi trả. 

Bệnh viện Nhi không giấu diếm thông tin sởi

Nhiều thông tin cho rằng Bệnh viện Nhi trung ương đang giấu diếm về dịch sởi khi nhiều phóng viên vào tác nghiệp không được cho vào. PGS Phạm Nhật An chia sẻ: Chúng tôi vô cùng bận trong công tác chuyên môn. Một ngày chúng tôi phải tiếp rất nhiều đoàn báo chí. Nhưng nếu phóng viên, nhà báo có liên hệ trước để chúng tôi sắp xếp thì chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp mọi thông tin điều trị bệnh.

Vẻ mặt mệt mỏi, buồn bã, PGS An cho biết "Bản thân tôi một ngày tiếp cả chục nhà báo rồi lại đang chịu trách nhiệm chủ tịch hội đồng nghiên cứu về dịch sởi và chịu trách nhiệm chuyên môn điều trị sởi của bệnh viện. Một ngày tôi dự nhiều cuộc họp để báo cáo rồi lại về khoa với các cháu nhưng vẫn không từ chối cung cấp thông tin. 

Nhiều phóng viên vào chỉ dơ mỗi cái thẻ rồi đòi vào phòng bệnh để chụp ảnh, phỏng vấn người nhà như thế nguy cơ nhiễm khuẩn bệnh viện rất cao. Chúng tôi hạn chế tối đa người vào trong phòng bệnh vì đây là bệnh truyền nhiễm nên công tác đảm bảo tránh nhiễm trung rất cao. Tôi mong rằng báo chí cũng phải thông cảm".

Ông An cho rằng mọi biện pháp phòng tránh như dùng lá mùi già tắm cho trẻ hay các bài thuốc đông y đều không có cơ sở khoa học. Việc phòng bệnh dứt khoát phải tiêm vắc xin. Không phải cứ tắm nước lá mùi là không lo bị sởi. 
Khánh Ngọc

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.

1.300 bệnh nhân khó khăn được Vinamilk hỗ trợ mổ tim và mổ mắt

Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.

Thái Bình: nâng cao kiến thức chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé

Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.

Những tiến bộ của y học tái tạo cơ xương khớp

'Y học tái tạo', 'ứng dụng tế bào gốc' trong điều trị bệnh lý cơ xương khớp là chủ đề của Hội nghị Khoa học thường niên – Hội Thấp khớp học Thái Nguyên TRA 2024.

Sữa chua uống KUN Men Nhật hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch của trẻ

Có đến khoảng 70% hệ miễn dịch của cơ thể nằm tại đường ruột, vì vậy tiêu hóa tốt sẽ giúp bé khỏe. Sữa chua uống KUN chứa chủng men Nhật L-137 (L 137) độc quyền tại Việt Nam hỗ trợ con tăng cường hệ miễn dịch, khoẻ tiêu hoá.

Chung kết cuộc thi: 'Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh'

Ngày 9/8, tại Hà Nội diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh” giữa các cán bộ tại các trạm y tế của các xã, phường, thị trấn.

Vinamilk bắt tay các đối tác y tế lớn đẩy mạnh chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cùng Hệ thống trung tâm tiêm chủng vắc xin Việt Nam (VNVC) và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa ký hợp tác chiến lược, hướng đến nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng việc kết hợp giữa chăm sóc y tế và dinh dưỡng.

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Đang cập nhật dữ liệu !