Đưa con đi cấp cứu vì uống oresol khi mắc Covid-19, sử dụng đúng như thế nào?

Thấy con sốt cao kèm đau bụng, tiêu chảy lại không ăn uống được gì nên bà mẹ đã pha oresol đậm đặc cho con uống, kết quả bé bị nặng hơn vì tăng natri máu.

Đã bị 'hớ' ôm đống thuốc Nga, Trung Quốc, đừng để bị 'hù' lần hai với hậu Covid-19

Theo bác sĩ Nguyễn Hữu Thảo, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc, nhiều người đã bị 'hớ' khi mắc Covid-19 với việc mua thuốc Nga, Trung để uống, bạn cũng không nên để mình bị 'hớ' lần hai với hậu Covid-19.

PGĐ bệnh viện Covid-19: Hậu Covid-19 biến chứng nặng là chuyện thời biến chủng cũ + chưa tiêm vắc xin

Lúc chưa tiêm bao phủ vắc xin, cộng với quá tải y tế thì hậu Covid-19 có thể xảy ra. Hiện nay đã tiêm bao phủ vắc xin toàn dân, chủng Omicron virus chỉ nằm ở cổ họng thì không thể xuống phổi gây xơ phổi

Sợ hậu Covid-19 hơn F0, nhiều người tự ám thị với mình

Nhiều người tự nhận mình bị hậu Covid-19 với các triệu chứng mệt mỏi, khó thở, bồi hồi... đây là do tâm lý ám thị với chính mình.

Tổn thương phổi hậu Covid-19, SpO2 chỉ còn 80%, sau 3 ngày hồi sức tích cực bệnh nhân không qua khỏi

Người bệnh có tiền sử tăng huyết áp mắc Covid-19 vài tuần trước đó vào viện trong tình trạng phổi tổn thương nặng, SpO2 chỉ còn 80%, sau 3 ngày hồi sức tích cực bệnh nhân không qua khỏi

F0 loay hoay tự mua thuốc điều trị, ngại báo cơ sở y tế

Nhiều người sau khi phát hiện dương tính với Covid-19 tự điều trị tại nhà và không báo cơ sở y tế.

Ai có nguy cơ bị hội chứng hậu Covid-19?

Nhiều người cho rằng đã tiêm đủ 2 mũi, 3 mũi vắc xin thì nhiễm Covid-19 sẽ nhẹ nhàng thậm chí còn không bằng cảm cúm. Tuy nhiên, có nhiều người đã khổ sở vì hậu Covid-19.

Tiêm đủ vắc xin, nhiễm biến thể Omicron cảm giác như thế nào?

TS Nguyễn Hồng Vũ – Viện nghiên cứu City of Hope, California, USA Mỹ chia sẻ triệu chứng anh gặp phải khi nhiễm biến thể Omicron.

Nhiễm Covid-19 không có triệu chứng, những ai cần uống thuốc kháng virus?

Những người có bệnh nền, sau khi nhiễm thêm Covid-19 nên được sử dụng thuốc kháng virus để giảm nguy cơ trở nặng cho bệnh nhân.

Từ sợ hãi chỉ biết khóc, cả gia đình F0 về âm tính: 'Có triệu chứng gì chữa triệu chứng đó'

Từ chỗ lo lắng chỉ biết khóc, cả gia đình F0 có 5 thành viên đã vượt qua Covid-19 một cách đơn giản. Sau khi trở thành F0 và chiến thắng bệnh tật, chị N. nhận ra rằng cứ bình tĩnh thì mọi việc sẽ ổn.

Thứ hoa quả rẻ tiền cực tốt cho F0

Theo BS Huỳnh Tấn Vũ, các loại chuối rất tốt cho những người mắc bệnh Covid-19, ngoài cung cấp các loại vi chất, chuối còn cung cấp nước, bột chuối giúp giảm triệu chứng tiêu chảy ở F0.

Sử dụng thuốc kháng virus Favipiravir cho F0 triệu chứng nhẹ

Bộ Y tế cho biết thuốc kháng virus Favipiravir được dùng điều trị bệnh nhân Covid-19 nhẹ và trung bình trong 5-7 ngày, thay vì trước đó chỉ dùng cho bệnh nhân nhẹ với thời gian từ 7-14 ngày.

Nỗi lo nhân viên y tế stress trong đại dịch

Trong đợt dịch bệnh thứ 4 này, cán bộ, nhân viên y tế phải đối mặt với nguy cơ lây nhiễm do cường độ làm việc cao, tiếp xúc nhiều bệnh nhân nặng, nên không ít người đã rơi vào stress.

31 bệnh nhân Covid-19 nguy kịch được ra viện

Ngày 9/9, có 31 bệnh nhân nguy kịch từng phải thở máy đã được xuất viện trở về nhà. Các bệnh nhân ở TP.HCM và Long An. 

Bác sĩ lên tiếng về thông tin F0 uống nước nóng, muối mặn để tiêu diệt virus

Hiện có nhiều thông tin cho rằng F0 nên uống nước nóng; nước gừng, tỏi, sả thật nóng; nước muối để tiêu diệt virus…

Khó khăn khi điều trị cho những đứa trẻ 'khổng lồ' mắc Covid-19, cha mẹ làm gì khi con bệnh?

Trải qua hơn 4 tuần điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, sức khỏe em L. H. T. L nữ 15 tuổi, mắc Covid-19 nặng, nguy kịch, đã được cứu sống.

Kinh nghiệm vượt qua Covid-19 của gia đình 3 thế hệ ở TP. HCM

Cả gia đình người già, trẻ nhỏ đều nhiễm Covid-19 nhưng nhờ có tinh thần lạc quan, dinh dưỡng đầy đủ, các thành viên đã vượt qua được dịch bệnh.

'Bí quyết' giúp cả nhà 15 người vượt qua Covid-19

Chị Thu Vân trú tại quận 1, TP.HCM chia sẻ gia đình chị có tất cả 15 người là F0 và chị là thành viên cuối cùng của gia đình rời khỏi bệnh viện dã chiến.

Một phụ nữ sốc độc tố virus SARS-CoV-2, tổn thương phổi trên 75% vẫn sống sót kỳ diệu

Đây là bệnh nhân rất nặng, có sốc do độc tố virus SARS-CoV-2 phải lọc máu liên tục để thải độc tố, huyết áp tụt thấp, mức độ tổn thương phổi nghiêm trọng trên 75%... 

Đang cập nhật dữ liệu !