Nga và Belarus tiếp tục cáo buộc tình báo Mỹ đang âm mưu nhằm vào Belarus, “trò chơi” tình báo giữa Moscow và Washington ngày càng “tinh vi”, ngày càng leo thang căng thẳng.
Tờ UNIAN của Ukraine đưa tin, nhà phân tích chính trị Vital Rymasheuski, một thành viên của Hội đồng điều phối của phe đối lập tại Belarus cho biết, các cuộc biểu tình ở Belarus có thể có tính chất chống Nga.
Theo Bloomberg, hôm 10/9, cộng hòa Síp đã ngăn chặn việc Liên minh châu Âu (EU) thông qua lệnh trừng phạt đối với Belarus.
Thượng nghị sĩ Alexei Pushkov mới đây đã bình luận trên Twitter về tuyên bố của Phó trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu và Á-Âu George Kent, người đã đe dọa Nga về những hậu quả do “sử dụng vũ lực” ở Belarus.
Tờ Der Tagesspiegel của Đức nhận định, Trung Quốc đang cố gắng mở rộng và củng cố ảnh hưởng của mình ở châu Âu thông qua Belarus.
Tờ Die Welt của Đức đưa tin, gần đây các ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) đã tổ chức một cuộc họp để thảo luận về cuộc xung đột ở Địa Trung Hải và tình hình ở Belarus.
Tờ South China Morning Post (SCMP) viết, các cuộc đình công và biểu tình ở Belarus có thể phá vỡ kế hoạch đẩy mạnh Sáng kiến Vành đai và Con đường của Bắc Kinh.
Chính phủ Belarus cho biết hôm 15/5, Mỹ đã gửi một lô hàng 80.000 tấn dầu và sẽ cập cảng Klaipeda của Belarus vào đầu tháng 6 tới, sau khi Belarus và Nga tranh cãi về giá.
Tổng thống Putin đã đưa ra quan điểm chính thức của mình về vấn đề hội nhập các quốc gia Liên Xô cũ để lập nên một khối thống nhất, hùng mạnh, từ đó tạo thành đối trọng với Mỹ và EU.
Nga đang tăng cường xây dựng các căn cứ quân sự ở các khu vực địa chính trị trên thế giới nhằm tăng cường ảnh hưởng, bảo vệ lợi ích cốt lõi của mình, đồng thời hạn chế Mỹ, NATO mở rộng ảnh hưởng, nhất là ở khu vực Trung Đông.
Trong bối cảnh quan hệ Nga - Belarus đang mâu thuẫn xung quanh vấn đề giá dầu, Ukraine đã 'đổ dầu vào lửa' khi công khai cho rằng Minsk nên 'ngả' theo Mỹ để phát động một cuộc chiến với Nga nhằm 'bảo vệ' độc lập chủ quyền của mình.
Mỹ được cho là đang thực thi chính sách 'cây gậy và củ cà rốt' với Belarus trong bối cảnh quan hệ giữa Minsk và Moscow đang nhiều 'sóng gió', liệu rằng Belarus sẽ quay lưng với Nga để làm thân với Mỹ và phương Tây giống như Ukraine?
Chuyên gia cao cấp tại Viện Chính sách kinh tế mang tên E.T Gaidar (Nga), ông Sergey Zhavoronkov bình luận về tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo về khả năng các công ty Mỹ sẽ đảm bảo cung cấp 100% dầu cho Belarus với mức giá cạnh tranh.
Theo RIA Novosti, Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko cho biết, nếu vẫn không thỏa thuận được với Nga, Minsk có thể bơm dầu ngược lại Belarus qua đường Ba Lan.