Bất chấp Nga, Israel sẽ tiếp tục tấn công vào Syria
Tuyên bố trên được ông Netanyahu đưa ra trong buổi họp báo tại Bắc Kinh ngày 21/3 sau cuộc gặp với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường.
Tổng thống Nga Putin,Thủ tướng Israel Netanyahu |
Trả lời phỏng vấn hãng tin NEWSru về khả năng Tổng thống Nga Putin sẽ yêu cầu Israel chấm dứt các hoạt động trên không phận Syria sau sự vụ các máy bay của Israel đã không kích một vài mục tiêu ở Syria và bị các tên lửa Syria bắn trả, Thủ tướng Israel khẳng định rằng Nga sẽ không hạn chế các hành động quân sự của Israel tại Syria. Tuy nhiên, có các thông tin cho rằng Nga dường như đã đe dọa sẽ sử dụng các loại phương tiện phòng không hiện đại hơn để chống lại các máy bay quân sự của Israel hoạt động tại Syria.
Kremlin muốn cấm Israel không kích các mục tiêu ở Syria?
Tờ báo Die Welt của Đức mới đây cũng đã cho đăng tải các tài liệu cho rằng nếu như trước kia Nga vẫn cho phép Israel không kích một vài mục tiêu ở Syria thì hiện nay, Điện Kremlin đang thay đổi quan điểm này của mình.
Mới đây, hệ thống phòng không của Syria đã bắn các tên lửa S-200 vào các máy bay ném bom của Israel hoạt động tại Syria. Để đáp lại, Israel đã lần đầu tiên sử dụng đến tổ hợp phòng thủ chống tên lửa Arrow của mình - loại vốn để dành cho việc đánh chặn các tên lửa đạn đạo.
“Lực lượng Không quân Israel không phải là lần đầu tiên tấn công vào các lực lượng vũ trang Hezbollah của Lebanon tại Syria. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên kể từ khi nội chiến Syria bùng phát, đại diện của quân đội Israel công khai tuyên bố về vấn đề này”, tờ Die Welt cho biết. Theo Die Welt, việc Israel tấn công vào vị trí lực lượng Hezbollah ở Syria là để “ngăn chặn khả năng các loại vũ khí chiến lược rơi vào tay lực lượng này”.
“Từ trước đến nay, việc Nga - đối tác bảo vệ chính cho chế độ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad và gián tiếp bảo vệ cho Hezbollah, chấp nhận để Israel thực hiện các vụ không kích tại Syria là do giữa Thủ tướng Israel Netanyahu và Tổng thống Nga Putin đã có “thỏa thuận” riêng. Tuy nhiên, sau các vụ không kích của Israel hồi cuối tuần trước, Điện Kremlin đã phát đi tín hiệu hoàn toàn khác và tín hiệu này đang khiến Israel quan ngại”- tờ Die Welt viết. Biểu hiện của khả năng này là việc Bộ Ngoại giao Nga đã triệu hồi Đại sứ Israel tại Nga để tiến hành các cuộc tham vấn.
Theo Đại sứ Syria tại Liên Hợp Quốc Basha Zaafari, hành động của Israel có thể sẽ leo thang và các lực lượng Nga có thể sẽ sử dụng đến hệ thống phòng không hiện đại S-300 nếu như Không quân Israel tiếp tục thực hiện các cuộc không kích tại Syria.
Tổng thống Nga Putin |
Chuyên gia về quan hệ Nga - Israel Alex Tenzer nhận định tín hiệu của Nga như sau: “Các ông (Israel) không được thực hiện bất cứ hành động nào mà không có sự đồng thuận của chúng tôi”. Theo ông Alex Tenzer, sau khi giành ưu thế vượt trội tại Syria, Tổng thống Nga Putin cảm thấy vị thế của Nga đang được tăng cường và Nga sẽ tiếp tục hành động để bảo vệ vị thế này.
“Nga đang đưa đến Syria ngày càng nhiều lực lượng quân sự hơn và sẽ quyết liệt trong hành động để đảm bảo các lợi ích của mình trong tương lai, ví dụ như mở rộng căn cứ Hải quân ở cảng Tartus”- ông Alex Tenzer nhận định, đồng thời cho biết hành động này đang khiến Israel quan ngại vì các lực lượng bị Israel coi là kẻ thù như Iran và Hezbollah đang là các lực lượng ngầm quan trọng để đem đến thành công cho chiến lược của Nga.
Được biết, trong khuôn khổ chuyến thăm đến Nga ngày 9/3 vừa qua, Thủ tướng Israel Netanyahu đã trao đổi với Tổng thống Nga Putin về sự nguy hiểm của “lực lượng khủng bố người Hồi giáo dòng Shiite dưới sự lãnh đạo của Iran”. Sau đó, Giám đốc Cơ quan Tình báo Israel Chagai Tsuriel cũng đã đề nghị Moscow hạn chế ảnh hưởng của Iran tại Syria để tránh tạo thêm các cuộc đụng độ ở nước này.