Bảo vệ con bằng... camera

Chỉ một cái click chuột, mọi hoạt động trong các lớp học đều hiện ra trước mắt phụ huynh.
Bảo vệ con bằng... camera - ảnh 1

Sau hàng loạt vụ bạo hành trẻ ở các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, nhất là sự kiện ở nhóm trẻ gia đình Phương Anh (Q.Thủ Đức, TP.HCM) vừa qua đã gây ra tâm lý ngán ngại của nhiều phụ huynh khi cho con đi học mầm non. Do đó, mong muốn bảo vệ con mọi lúc, mọi nơi được phụ huynh đặt lên hàng đầu. Và camera là phương tiện bảo vệ hữu hiệu nhất hiện nay...

Nỗi niềm phụ huynh


Chị Bảo Châu (ở chung cư Sài Gòn mới, huyện Nhà Bè) đang tỏ ra rất lo lắng vì tìm mãi chưa được trường mầm non nào ưng ý để gửi con. Chị cho biết: "Hè này bé Trường Sơn con tôi tròn 18 tháng tuổi, tôi muốn gửi bé đi học mầm non nhưng mấy trường công lập gần nhà và gần chỗ tôi làm chỉ nhận trẻ từ 24 tháng tuổi trở lên. Còn các cơ sở mầm non tư nhân thì tôi không an tâm lắm. 

Khi tới tham quan thì thấy cũng tạm được, nhưng ai mà biết khi không có phụ huynh ở đó giáo viên sẽ làm gì với trẻ. Bé Trường Sơn ăn uống hơi khó khăn, lại hiếu động chạy nhảy suốt nên tôi rất sợ bé sẽ bị giáo viên đánh...".

Nỗi lo của chị Bảo Châu không phải là không có cơ sở. Bởi thực tế những đứa trẻ "không ngoan" - tức là ăn khó, ngủ khó, không chịu ngồi một chỗ thường rất hay bị đòn, nhất là khi người chăm sóc các bé không phải là người biết yêu quý trẻ em. 

Chị Ngọc Bích (ở Q.1) - có con đang học lớp chồi (4 tuổi) tại một trường mầm non - bức xúc: "Chỉ vì không chịu ăn hết chén cơm mà con gái tôi bị cô giáo xô té từ trên ghế xuống đất, thâm tím cả chân. Khi tôi nói với cô giáo thì cô chối, thậm tệ hơn là từ đó cô tỏ ra thù con tôi. 

Cô nói với bọn trẻ trong lớp là: "Ở trường có chuyện gì, các con không được đem về nhà kể cho ba mẹ nghe, bạn nào mà không nghe lời mai đến lớp cô sẽ phạt. Cô gắn camera ở nhà các con nên biết hết đấy". Hậu quả là từ đó con gái tôi không chịu kể bất kỳ chuyện gì ở trường với mẹ nữa. Mỗi lần tắm cho con thấy tay, chân bị bầm, tôi hỏi tại sao, bé cứ lắc đầu. Vừa rồi tôi gặp mấy phụ huynh trong lớp nói chuyện mới vỡ lẽ ra".

Cả chị Bảo Châu và chị Ngọc Bích đều mong muốn các trường gắn camera để họ có thể quan sát con mọi lúc, mọi nơi. "Tôi muốn ngồi ở chỗ làm mà vẫn có thể quan sát được con đang chơi đùa, ăn, ngủ thế nào. Có như vậy thì mới an tâm được, chứ chỉ nghe phản ánh một phía từ giáo viên khó tin lắm", chị Ngọc Bích nói.

Cô Nguyễn Thị Tám - Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Sơn Ca 3 (Q.11) - cũng cho rằng: "Gắn camera ở trường mầm non là rất tốt. Không chỉ để phụ huynh quan sát con từ xa mà Ban giám hiệu cũng giám sát được hoạt động của từng lớp học. Qua đó giảm thiểu những tai nạn, sự cố đáng tiếc có thể xảy ra...".

Hưởng lợi từ... camera

Qua tìm hiểu của chúng tôi, hiện nay hầu như không có trường mầm non công lập nào gắn camera trong các lớp học. Ngoài nguyên nhân là kinh phí không cho phép thì nguyên nhân chính là do: "Ban giám hiệu nhà trường thường xuyên đi kiểm tra các lớp học. Kiểm tra từ giờ hoạt động vui chơi đến giờ ăn, giờ ngủ", cô Tám cho biết. Không những vậy, giáo viên ở các trường mầm non công lập có nhiều ràng buộc nên phần nào hạn chế được những tiêu cực trong quá trình chăm sóc trẻ...

Còn ở các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, chỉ một số ít trường dám đầu tư kinh phí để lắp đặt camera trong các lớp học. Sở dĩ các trường chưa mặn với việc gắn camera là bởi vấn đề lợi nhuận trong kinh doanh. Nếu các trường đầu tư cơ sở vật chất nhiều mà thu học phí không cao thì không có lời. Một phần cũng là do các cơ sở không tự tin về chất lượng khi "vạch áo cho người xem lưng"...

Tuy nhiên, theo bà Lữ Thị Đông - chủ Trường Mầm non Nam Long (Q.7): "Gắn camera trong lớp học sẽ được lợi rất nhiều. Đối với người quản lý, ngồi một chỗ nhưng tôi có thể quan sát được hoạt động của tất cả các lớp học, phòng chức năng, khu vực hành lang, sân chơi… 

Với giáo viên, các cô luôn có suy nghĩ mình đang làm việc dưới sự giám sát của camera, mọi người có thể nhìn thấy mọi hành vi của mình. Qua đó giáo viên sẽ tránh được những hành vi không tốt cho trẻ. Còn với phụ huynh thì có thể nhìn thấy con bất kỳ lúc nào dù đang ngồi ở nhà hay nơi làm việc. 

Chỉ một cái click chuột thôi là hoạt động của trường từ nhà bếp đến phòng học của con sẽ hiện ra trước mắt. Không cần phải hỏi giáo viên, phụ huynh vẫn biết được ngày hôm đó con mình ăn món gì, ăn có ngoan không, con ngủ có đủ giấc không...".

Chị Thảo Trang - phụ huynh bé Phạm Văn Minh (lớp Mầm Trường Mầm non Nam Long) - chia sẻ: "Trước đây con tôi học ở trường không có camera nên tôi không biết ngày hôm đó con ăn, ngủ như thế nào. Còn bây giờ tôi được nhìn thấy mọi sinh hoạt của con ở trường. Tôi cảm thấy rất yên tâm…"..

Có thể nói, công nghệ thông tin đã đem đến rất nhiều tiện ích cho việc nâng cao chất lượng dạy và học. Không chỉ dừng lại ở đó, công nghệ thông tin còn giúp các ông bố, bà mẹ bảo vệ sự an toàn của con khi đưa con tới trường...

Theo Giáo Dục TP.HCM

Giao lưu văn hóa sưu tập tem nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ

Chương trình Giao lưu văn hóa sưu tập tem sẽ giúp học sinh Trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) thêm yêu quê hương đất nước, góp phần phát triển phong trào sưu tập tem trong trường học.

Nữ sinh Trường Newton và hành trình giành học bổng toàn phần đại học top đầu thế giới

Tháng Tư luôn là giai đoạn sôi động nhất của việc apply học bổng của các học sinh có khát vọng tìm kiếm những môi trường giáo dục lý tưởng trên phạm vi toàn cầu.

Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp

Vừa qua, Trường THCS- THPT Newton đã tổ chức hội thảo “Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp”.

Tuyển sinh 2022: Thí sinh trúng tuyển đại học xác nhận nhập học từ hôm nay

Từ hôm nay (18/9), Bộ GD&ĐT sẽ mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến; hạn cuối xác nhận nhập học là 17h ngày 30/9/2022.

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh triển khai phương án phòng, chống virut Corona

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản số 132/SGDĐT-CTTT gửi Trưởng phòng GD-ĐT các huyện, thị, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra.

Hải Phòng: Nhiều trường học "nhắc nhở" phụ huynh phòng chống vi rút Corona

Trong ngày 30, 31/1, nhiều trường học tại thành phố Hải Phòng đã có thông báo gửi đến phụ huynh, học sinh về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona.

Dọn phòng, bố ngỡ ngàng phát hiện Bộ luật “phải tuân chỉ” của con trai lớp 5

Một học sinh lớp 5 (ở Thanh Hóa) đã tự đề ra bộ luật 21 điều “phải tuân chỉ” riêng cho bản thân khiến cha mẹ vô cùng ngỡ ngàng.

Diễn biến mới nhất vụ hàng chục học sinh ở Đắk Lắk mang "hàng nóng" đi hỗn chiến

Vụ hàng chục học sinh tham gia chuẩn bị đánh nhau tại Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk đang khiến dư luận hết sức quan tâm. Tuy nhiên, các số liệu của nhà trường cung cấp cho báo chí và cơ quan chức năng đã "vênh" nhau một cách khó hiểu.

"Đề thi học sinh giỏi Văn lớp 9 của Hà Nội đưa ra yêu cầu hoàn toàn phi lí"

Đó là chia sẻ của TS. Trịnh Thu Tuyết – nguyên giáo viên trườn THPT Chu Văn An (Hà Nội) về đề thi học sinh giỏi môn Văn lớp 9 của Hà Nội.

Xã hội càng "trí tuệ nhân tạo" sẽ càng cần "nhân văn số"

Ở Việt Nam, rô-bốt đã làm thay chức năng của nhân viên trong thư viện. Như vậy, để thấy viễn cảnh rô-bốt thay thế hoàn toàn con người trong một số lĩnh vực kỹ thuật không còn xa nữa. Nhưng nói như vậy, không có nghĩa là rô-bốt có thể thay thế mọi lĩnh vực...

Đang cập nhật dữ liệu !