"Bão vào sớm 9 tiếng so với dự báo" là không đúng
Cụ thể, trước khi cơn bão số 2 đổ bộ vào Việt Nam, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương đã dự báo liên tục trong 4 ngày với 28 bản tin được phát.
Hồi 19h tối 23/6, bão số 2 (Bebinca) đã đi vào địa phận Hải Phòng - Thái Bình, với sức gió gần tâm bão mạnh cấp 8, gây mưa to trên diện rộng.
Ông Bùi Minh Tăng, GĐ Trung tâm dự báo KTTV Trung ương |
Ông Bùi Minh Tăng, GĐ Trung tâm dự báo KTTV giải thích thời điểm đổ bộ của bão không thể xác định chính xác vào một giờ nào được mà chỉ có thể xác định trong khoảng thời gian: sáng, trưa, chiều, chiều tối, đêm... Mỗi khoảng thời gian kéo dài 4-5 giờ, ví dụ đêm từ 22 giờ đến 3 giờ, tối từ 18 giờ đến 22 giờ…
Trong bản tin trưa 22/6 Trung tâm dã phát “Tin bão khẩn cấp” nhận định bão sẽ đi vào qua giữa đảo Hải Nam, đi vào vịnh Bắc Bộ, vùng tâm bão sẽ đi vào địa phận Hải Phòng- Thái Bình vào chiều tối 23/6.
Không có bản tin nào nói bão số 2 sẽ đổ bộ vào đất liền lúc 4h sáng ngày 24/6 như dẫn chứng của Vnexpress.
Vị trí tâm bão lúc 4 giờ sáng có tính chất minh họa và cũng nêu rõ lúc đó tâm bão nằm trên đất liền ven biển các tỉnh phía đông Bắc Bộ.
Theo ông Tăng, ngay từ ngày 22 trong các bản tin bão và cuộc họp của Ban chỉ đạo PCLB Trung ương , trung tâm đã dự báo bão số 2 sẽ đổ bộ nội nhật trong ngày và đêm 23 nên mọi công tác chuẩn bị phòng chống phải được hoàn thành trước đêm 22/6. Sáng ngày 23 gió bắt đầu mạnh vùng ven biển, các bản tin liên tục được cập nhật do đó không thể nói người dân bị bất ngờ được.
Cũng theo ông Tăng, đã là dự báo thì không thể chính xác 100% được. Không thể nói chính xác bão đổ bộ vào lúc mấy giờ, vào tỉnh nào trước thời điểm bão đổ bộ 2 ngày được. “Có thánh trời cũng không làm thế được” ông Tăng nhấn mạnh.
Theo ông Tăng trước đây dự báo bão chỉ 24 tiếng, giờ tăng lên 72 tiếng, thông tin được cập nhật liên tục theo diễn biến của bão thời gian dự báo càng dài thì sai số càng lớn, bản tin càng gần thì mức độ chính xác càng cao, nên cần phải theo dõi sát để có biện pháp phòng tránh.
Bên cạnh đấy các phương tiện thông tin đại chúng cũng phải cập nhật liên tục để tránh gây hiểu nhầm trong dư luận.
Phía đại diện một cơ quan báo chí cũng đã thừa nhận đó là sự cố không đáng có, do PV đã không cập nhật thông tin mới mà bổ sung thông tin mới vào bản tin cũ nên dẫn đến có sự so sánh và sai sót.
Đánh giá về công tác dự báo ở Trung ương và địa phương đã cung cấp kịp thời thông tin dự báo cho tất cả cơ quan ban ngành ở Trung ương và địa phương theo đúng quy chế bão áp thấp nhiệt đới, bão, lũ.
Trong báo cáo của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão Trung ương cũng đã nhận xét Trung tâm KTTV Trung ương đã theo dõi sát diễn biến của bão, cung cấp kịp thời thông tin diễn biến của bão phục vụ công tác chỉ đạo phòng chống. Trong báo cáo của các địa phương chịu ảnh hưởng cơn bão số 2 thì công tác dự báo phục vụ được đánh giá tốt, không có ý kiến phàn nàn về độ thiếu chính xác cũng như ý thức phục vụ.