Cơn bão số 5 vừa qua đã làm hơn 2.000 ha rừng trồng và cao su của tỉnh Thừa Thiên Huế bị gãy đổ, gây thiệt hại lớn cho người dân các xã vùng gò đồi.
Hình ảnh một cô gái tặng đôi dép tổ ong cho chiến sĩ Cảnh sát giao thông (CSGT) khi đang dầm mình dưới mưa làm nhiệm vụ để lại ấn tượng tốt đẹp cho cộng đồng mạng.
Nhiều nhà dân bị hư hỏng, tốc máil; hàng loạt cây xanh bật gốc, đổ ngang đường ở TP Huế sau khi cơ bão số 5 đổ bộ.
Do ảnh hưởng của bão số 5, ở đảo Lý Sơn đã quan trắc được gió mạnh cấp 7, giật cấp 9, đảo Cồn Cỏ có gió mạnh 6, đảo Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; các tỉnh miền Trung có mưa rất to.
Ngư dân hối hả mua bán hải sản ở Cảng cá Thuận An (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) để kịp đưa tàu thuyền vào bờ trú ẩn cơn bão số 5. Hiện, tỉnh đã triển khai di dời, sơ tán 3.267 hộ dân đến nơi an toàn.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, đến 04 giờ ngày 17/9, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450km, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão giật cấp 11.
Do ảnh hưởng của bão số 5, tại tỉnh Bình Định, nhiều tàu cá bị đứt dây neo, va đập gây hư hỏng. Thành phố Quy Nhơn bị mất điện trên diện rộng.
Dù nằm cách vị trí dự kiến bão đổ bộ hàng trăm km nhưng TP.HCM vẫn chỉ đạo các quận huyện sẵn sàng ứng phó trước những ảnh hưởng có thể xảy ra do cơn bão số 5 đem lại.
Các địa phương ven biển tại Bình Thuận tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, rà soát các phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ” và phương án sơ tán dân tại các khu vực ven biển đến nơi an toàn.