Bão Sarika: Bộ GD&ĐT có công điện yêu cầu cho học sinh nghỉ học nếu lũ lớn

Bộ GD&ĐT vừa có công điện gửi các trường phải sẵn sàng triển khai các phương án đảm bảo an toàn cho học sinh, cán bộ, giáo viên và phương án đảm bảo an toàn tài sản, cơ sở vật chất các công trình trường, lớp học; cho học sinh nghỉ học nếu bị lũ lớn.
Bão Sarika: Bộ GD&ĐT có công điện yêu cầu cho học sinh nghỉ học nếu lũ lớn - ảnh 1

Một trường tiểu học bị ngập nặng (ảnh: T.Hoa)

Theo tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, lũ trên thượng lưu sông Ngàn Sâu, sông Ngàn Phố (Hà Tĩnh), sông Gianh, sông Kiến Giang (Quảng Bình) đang xuống; hạ lưu sông Ngàn Sâu, sông La và sông Cả (Nghệ An) đang lên. 

Mực nước lúc 7h ngày 15 tháng 10 trên một số sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ 15,5m, trên BĐ3 2,0m; tại Hòa Duyệt 9,34m, trên BĐ2 0,34m; sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm 11,05m, dưới BĐ2 0,45m; sông Gianh tại Đồng Tâm 13,95m, trên BĐ2 1,95m; tại Mai Hóa 8,86m, trên BĐ3 2,36m; sông Kiến Giang tại Lệ Thủy 3,45m, trên BĐ3 0,75m. 

Dự báo lũ hạ lưu sông Ngàn Sâu, sông Cả và sông La tiếp tục lên; thượng lưu sông Ngàn Sâu, sông Ngàn Phố, sông Gianh, sông Kiến Giang tiếp tục xuống. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi; ngập lụt nghiêm trọng tiếp tục diễn ra ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.

Ngoài ra, hiện có cơn bão Sarika đang hoạt động trên vùng biển phía Đông Philipin. Hồi 07 giờ ngày 15/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,2 độ Vĩ Bắc; 124,3 độ Kinh Đông, cách đảo Lu Dông (Philippin) khoảng 360km về phía Đông Đông Nam. 

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bãomạnh cấp 12 (120-135km/giờ), giật cấp 14-15. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20km. Đến 07 giờ ngày 16/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 120,2 độ Kinh Đông, trên bờ biển phía Tây đảo Lu Dông. 

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 14-15. 

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km và có khả năng mạnh thêm. Đến 07 giờ ngày 17/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,6 độ Vĩ Bắc; 114,8 độ Kinh Đông, cách quần Đảo Hoàng Sa khoảng 270km về phía Đông. 

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 15-16. 

Do ảnh hưởng của bão, từ sáng sớm mai (16/10), vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-13, giật cấp 15-16. Biển động dữ dội. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km.

Thực hiện Công điện số 29/CĐ-TW ngày 14/10/2016 của Ban chỉ huy trung ương về phòng, chống thiên tai - Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, viện, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các đơn vị trực thuộc Bộ thuộc các tỉnh khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa triển khai các công việc sau đây:

Về ứng phó với mưa lũ đối với các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị:

Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ; thông tin kịp thời, đầy đủ đến lãnh đạo các trường, học sinh; nhất là vùng ven sông, suối, hạ lưu các hồ chứa, vùng thấp trũng để chủ động các biện pháp phòng tránh.

Chủ động rà soát các phương án phòng, chống ngập lụt, lũ quét do mưa lớn gây ra. Sẵn sàng triển khai các phương án đảm bảo an toàn cho học sinh, cán bộ, giáo viên và phương án đảm bảo an toàn tài sản, cơ sở vật chất các công trình trường, lớp học.

Cho học sinh nghỉ học nếu bị lũ lớn, nguy hiểm.

Về ứng phó với bão Sarika đối với các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa: Theo dõi chặt chẽ diến biến của bão để chủ động phòng, chống bão.

Báo cáo kịp thời số liệu thiệt hại do mưa lớn, bão gây ra với Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND để xin ý kiến chỉ đạo và phương án khắc phục; đồng thời, báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo các số liệu thiệt hại qua địa chỉ:

Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em - Phạm Hùng Anh - Phó Cục trưởng, điện thoại: 0913203591, Email:phanh@moet.edu.vn

Hoàng Thanh

Giao lưu văn hóa sưu tập tem nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ

Chương trình Giao lưu văn hóa sưu tập tem sẽ giúp học sinh Trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) thêm yêu quê hương đất nước, góp phần phát triển phong trào sưu tập tem trong trường học.

Nữ sinh Trường Newton và hành trình giành học bổng toàn phần đại học top đầu thế giới

Tháng Tư luôn là giai đoạn sôi động nhất của việc apply học bổng của các học sinh có khát vọng tìm kiếm những môi trường giáo dục lý tưởng trên phạm vi toàn cầu.

Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp

Vừa qua, Trường THCS- THPT Newton đã tổ chức hội thảo “Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp”.

Tuyển sinh 2022: Thí sinh trúng tuyển đại học xác nhận nhập học từ hôm nay

Từ hôm nay (18/9), Bộ GD&ĐT sẽ mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến; hạn cuối xác nhận nhập học là 17h ngày 30/9/2022.

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh triển khai phương án phòng, chống virut Corona

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản số 132/SGDĐT-CTTT gửi Trưởng phòng GD-ĐT các huyện, thị, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra.

Hải Phòng: Nhiều trường học "nhắc nhở" phụ huynh phòng chống vi rút Corona

Trong ngày 30, 31/1, nhiều trường học tại thành phố Hải Phòng đã có thông báo gửi đến phụ huynh, học sinh về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona.

Dọn phòng, bố ngỡ ngàng phát hiện Bộ luật “phải tuân chỉ” của con trai lớp 5

Một học sinh lớp 5 (ở Thanh Hóa) đã tự đề ra bộ luật 21 điều “phải tuân chỉ” riêng cho bản thân khiến cha mẹ vô cùng ngỡ ngàng.

Diễn biến mới nhất vụ hàng chục học sinh ở Đắk Lắk mang "hàng nóng" đi hỗn chiến

Vụ hàng chục học sinh tham gia chuẩn bị đánh nhau tại Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk đang khiến dư luận hết sức quan tâm. Tuy nhiên, các số liệu của nhà trường cung cấp cho báo chí và cơ quan chức năng đã "vênh" nhau một cách khó hiểu.

"Đề thi học sinh giỏi Văn lớp 9 của Hà Nội đưa ra yêu cầu hoàn toàn phi lí"

Đó là chia sẻ của TS. Trịnh Thu Tuyết – nguyên giáo viên trườn THPT Chu Văn An (Hà Nội) về đề thi học sinh giỏi môn Văn lớp 9 của Hà Nội.

Xã hội càng "trí tuệ nhân tạo" sẽ càng cần "nhân văn số"

Ở Việt Nam, rô-bốt đã làm thay chức năng của nhân viên trong thư viện. Như vậy, để thấy viễn cảnh rô-bốt thay thế hoàn toàn con người trong một số lĩnh vực kỹ thuật không còn xa nữa. Nhưng nói như vậy, không có nghĩa là rô-bốt có thể thay thế mọi lĩnh vực...

Đang cập nhật dữ liệu !