Bạo lực học đường tăng vì ‘Sách Giáo dục công dân toàn chuyện trời ơi đất hỡi’?

PGS.TS Văn Như Cương khẳng định lỗi là ở môn GDCD, bởi những cái căn bản của trẻ em như đến trường, đi ngoài xã hội, luật pháp ra sao,… không nằm trong cuốn sách GDCD, có dạy cũng chỉ là lý thuyết suông.

Là một người thầy từng đứng bục giảng, PGS.TS Văn Như Cương nhận định vấn nạn bạo lực học được có lỗi một phần là ở môn GDCD, bởi những cái căn bản của trẻ em như đến trường, đi ngoài xã hội, luật pháp ra sao,… không nằm trong cuốn sách GDCD, có dạy cũng chỉ là lý thuyết suông.

Bạo lực học đường tăng vì ‘Sách Giáo dục công dân toàn chuyện trời ơi đất hỡi’? - ảnh 1

Trao đổi với Lao Động, PGS.TS Văn Như Cương cho rằng: “Học sinh đánh nhau, đánh hội đồng, nam đánh nữ, nữ đánh nam, thậm chí là trò đánh thầy cô giáo và người lại,… là chuyện ở nước nào cũng có, trường nào cũng có. Tuổi thanh thiếu niên hiếu động có đánh nhau rồi lại chơi với nhau.

Tuy nhiên, hiện nay tại một số địa phương bạo lực học đường đang ở mức báo động. Hơn thế nữa, việc quay clip đăng tải lên các trang mạng xã hội được coi là đánh nhau có tổ chức, có kêu gọi người tham gia quay và đây là tình trạng hết sức nguy hiểm.

Bởi việc giáo dục đạo đức là một môn rất lớn trong nhà trường, mà hiện nay chúng ta cần thay đổi toàn diện. Giáo dục, học kiến thức ít đi, cần đưa học sinh vào thế giới thực nhiều hơn để gia nhập vào cuộc sống xã hội. Sự cải thiện đó sẽ đưa các em gần gũi với đời sống và giáo dục được cách ứng xử”.

Có sự liên quan đến môn Giáo dục công dân!?

Là một người thầy từng đứng bục giảng, PGS.TS Văn Như Cương khẳng định lỗi là ở môn GDCD, bởi những cái căn bản của trẻ em như đến trường, đi ngoài xã hội, luật pháp ra sao,… không nằm trong cuốn sách GDCD, có dạy cũng chỉ là lý thuyết suông.

PGS.TS Văn Như Cương cho rằng: "Kiềng 3 chân là gia đình – xã hội học – học đường đều ảnh hưởng rất lớn đến nhân cách đạo đức của các em".

“Trong bộ sách Giáo dục công dân (GDCD) gần như không có những bài dạy làm người, dạy nhân cách ứng xử. Mở sách GDCD lớp 10 thì học ý thức, vật chất, biện chứng,… lớp 11 thì hàng hóa, giá cả,… toàn những chuyện xa vời vợi, lí thuyết suông. Còn chuyện dạy trẻ em thế nào, giao tiếp ra sao thì hình như không có” – PGS.TS Văn Như Cương – Chủ tịch HĐQT trường THPT dân lập Lương Thế Vinh (Hà Nội) nhận định khi đánh giá về kiến thức môn GDCD trong học đường. Theo ông, môn học này chưa thực sự sát sườn với việc học đạo đức của các em học sinh.

Theo thầy Cương, không nên quan niệm môn GDCD là môn phụ, bởi tất cả các môn học trong trường đều quan trọng như nhau mà cần đổi mới chương trình giáo dục, bằng cách tổ chức thi có nhiều câu hỏi liên quan đến đạo đức xã hội. Một bài thi trắc nghiệm của trường đại học Quốc gia Hà Nội vừa qua hội tụ tất cả các lĩnh vực đáng để các trường nghiên cứu.

Nếu muốn giáo dục một cách thực sự, hãy thay đổi cả cách kiểm tra, kiểm định chất lượng giáo dục để tránh gây tâm lý không học môn GDCD cũng có thể đỗ vào đại học.

Ngoài ra, các nhà trường thường xuyên tổ chức các chuyến đi trải nghiệm, dã ngoại như thăm trẻ tàn tật, phát quà vùng cao, tình nguyện viên trong các bệnh viện,… để khi các em nhìn thấy các bạn cùng trang lứa khó khăn về ăn, mặc, sinh hoạt,…sẽ được san sẻ yêu thương, cảm thông với các hoàn cảnh khó khăn, tránh được bệnh vô cảm trong giáo dục.

Tất cả những thứ đó sẽ tác động trực tiếp đến suy nghĩ của các em, giáo dục là phải như thế chứ không phải là lý thuyết suông.

Cũng theo PGS.TS Văn Như Cương, kiềng 3 chân là gia đình – xã hội học – học đường đều ảnh hưởng rất lớn đến nhân cách đạo đức của các em.

Trường không tổ chức các cuộc họp thường kỳ, chỉ họp phụ huynh 2 lần cuối học kỳ 1 và cuối học kỳ 2 để thông báo số tiền phải nộp. Gia đình không có điều kiện giáo dục con cái, bố mẹ ly thân, ly hôn, anh em gia đình buôn bán hàng quốc cấm, ngồi tù,… đều là những yếu tố tác động tới các em, bởi giáo dục của gia đình là cái cốt.

Thầy Cương cũng cho rằng nên sớm đẩy mạnh việc giáo dục nhân cách đạo đức và có những hình phạt thích đáng cho các vụ bạo lực học đường. Những biện pháp từ nhẹ nhàng đến cảnh cáo, cho nghỉ học một tuần hay cho hưởng án treo,… đều không thiết thực, mức răn đe như vậy là chưa đúng mức. Sự tương tác giữa gia đình và nhà trường cần có sự kết dính hơn nữa.

Các phương tiện báo chí truyền thông cần chú ý đến các gương người tốt, việc tốt ở học sinh, đẩy mạnh tuyên truyền “em bé nhặt được tiền rồi giao nộp cho công an”, … giảm bớt những bài viết chuyên đề sâu về vụ án mạng, cướp giết.

Theo Báo Lao động

Giao lưu văn hóa sưu tập tem nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ

Chương trình Giao lưu văn hóa sưu tập tem sẽ giúp học sinh Trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) thêm yêu quê hương đất nước, góp phần phát triển phong trào sưu tập tem trong trường học.

Nữ sinh Trường Newton và hành trình giành học bổng toàn phần đại học top đầu thế giới

Tháng Tư luôn là giai đoạn sôi động nhất của việc apply học bổng của các học sinh có khát vọng tìm kiếm những môi trường giáo dục lý tưởng trên phạm vi toàn cầu.

Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp

Vừa qua, Trường THCS- THPT Newton đã tổ chức hội thảo “Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp”.

Tuyển sinh 2022: Thí sinh trúng tuyển đại học xác nhận nhập học từ hôm nay

Từ hôm nay (18/9), Bộ GD&ĐT sẽ mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến; hạn cuối xác nhận nhập học là 17h ngày 30/9/2022.

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh triển khai phương án phòng, chống virut Corona

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản số 132/SGDĐT-CTTT gửi Trưởng phòng GD-ĐT các huyện, thị, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra.

Hải Phòng: Nhiều trường học "nhắc nhở" phụ huynh phòng chống vi rút Corona

Trong ngày 30, 31/1, nhiều trường học tại thành phố Hải Phòng đã có thông báo gửi đến phụ huynh, học sinh về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona.

Dọn phòng, bố ngỡ ngàng phát hiện Bộ luật “phải tuân chỉ” của con trai lớp 5

Một học sinh lớp 5 (ở Thanh Hóa) đã tự đề ra bộ luật 21 điều “phải tuân chỉ” riêng cho bản thân khiến cha mẹ vô cùng ngỡ ngàng.

Diễn biến mới nhất vụ hàng chục học sinh ở Đắk Lắk mang "hàng nóng" đi hỗn chiến

Vụ hàng chục học sinh tham gia chuẩn bị đánh nhau tại Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk đang khiến dư luận hết sức quan tâm. Tuy nhiên, các số liệu của nhà trường cung cấp cho báo chí và cơ quan chức năng đã "vênh" nhau một cách khó hiểu.

"Đề thi học sinh giỏi Văn lớp 9 của Hà Nội đưa ra yêu cầu hoàn toàn phi lí"

Đó là chia sẻ của TS. Trịnh Thu Tuyết – nguyên giáo viên trườn THPT Chu Văn An (Hà Nội) về đề thi học sinh giỏi môn Văn lớp 9 của Hà Nội.

Xã hội càng "trí tuệ nhân tạo" sẽ càng cần "nhân văn số"

Ở Việt Nam, rô-bốt đã làm thay chức năng của nhân viên trong thư viện. Như vậy, để thấy viễn cảnh rô-bốt thay thế hoàn toàn con người trong một số lĩnh vực kỹ thuật không còn xa nữa. Nhưng nói như vậy, không có nghĩa là rô-bốt có thể thay thế mọi lĩnh vực...

Đang cập nhật dữ liệu !