Báo Ấn Độ: Trung Quốc càng hung hăng, Việt – Ấn càng thân thiết

Truyền thông Ấn Độ cho hay, việc khoảng cách chiến lược Việt Nam-Ấn Độ được “lấp đầy” bằng chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới New Delhi vừa qua, sẽ là một “bức tường” lớn đối với Trung Quốc

Báo Hindustan Times, ngày 29/10, cho hay mặc dù mối quan hệ giữa hai nước đã được thiết lập trong nhiều năm, nhưng vị trí địa lý đã ngăn hai nước có thể gắn bó hơn nữa. 

Ấn Độ không thể triển khai sức mạnh hải quân trên Biển Đông và Việt Nam cũng ở quá xa để có thể kịp thời trợ giúp New Delhi khi cần thiết.

Báo Ấn Độ: Trung Quốc càng hung hăng, Việt – Ấn càng thân thiết - ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bắt tay Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại New Delhi hôm 28/10.

Tuy nhiên, do sự hung hăng ngày càng tăng của Trung Quốc, hai nước đã vượt qua được khoảng cách đó và đạt được tình hữu nghị chiến lược trọn vẹn bằng chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới New Dehli vừa qua.

Hôm 29/10, tờ The Times of India, đưa tin, Ấn Độ đã cam kết giúp Việt Nam hiện đại hóa quốc phòng. Sau cuộc gặp của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Narendra Modi khẳng định: “Hợp tác quốc phòng với Việt Nam là một trong những vấn đề quan trọng nhất của chúng tôi. Ấn Độ cam kết giúp Việt Nam hiện đại hóa các lực lượng quốc phòng và an ninh..Chúng tôi sẽ nhanh chóng hoàn tất thủ tục về khoản tín dụng 100 triệu USD để cho phép Việt Nam mua các tàu hải quân mới từ Ấn Độ”.

Còn Việt Nam tiếp tục kí các thoả thuận cho Ấn Độ khai thác dầu khí ở Biển Đông.

Hindustan Times dẫn các lời các quan chức Ấn Độ cho hay, New Delhi đã nói với Việt Nam rằng Ấn Độ sẵn sàng cung cấp bất cứ vũ khí quân sự nào mà Việt Nam muốn.

Báo Ấn Độ: Trung Quốc càng hung hăng, Việt – Ấn càng thân thiết - ảnh 2

Ấn Độ đã sẵn sàng bán tên lửa hành trình BrahMos cho Việt Nam.

Hơn thế nữa, Ấn Độ cũng cho biết sẵn sàng bán tên lửa hành trình tầm ngắn BrahMos cho Việt Nam. Tuy nhiên, Ấn Độ sẽ phải gia nhập được MTCR (Cơ quan kiểm soát công nghệ tên lửa) trước khi bán BrahMos cho Việt Nam.

Jay Ranade, người đứng đầu Trung tâm Phân tích và Chiến lược về Trung Quốc, nhận định: "Ít nhất, Ấn Độ nên bắt đầu đàm phán với Việt Nam (về việc cung cấp BrahMos). Điều đó sẽ gửi một thông điệp mạnh mẽ tới Bắc Kinh".

“Bức tường” lớn đối với Trung Quốc

Trong thời gian gần đây, Ấn Độ liên tục khẳng định Việt Nam là trung tâm trong chính sách châu Á-Thái Bình Dương. Đây là một trong những thông điệp rõ ràng với Trung Quốc rằng New Delhi sẽ tích cực theo đuổi lợi ích của mình trong khu vực.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã từng khẳng định rằng khu vực châu Á-Thái Bình Dương đóng vai trò quan trọng đối với tương lai Ấn Độ.

Báo Ấn Độ: Trung Quốc càng hung hăng, Việt – Ấn càng thân thiết - ảnh 3

Mối quan hệ mật thiết giữa Việt Nam - Ấn Độ sẽ là một thách thức đối với Trung Quốc.

Ấn Độ cũng muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư tại Việt Nam. New Delhi lo ngại sẽ không thể tham gia Hiệp định Thương mại đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) hiện đang đàm phán và muốn Việt Nam có thể là một cửa ngõ vào thị trường TPP sau này. Hai bên cũng đã có cuộc đàm phán chính thức về việc xây dựng một mối quan hệ ba bên với Nhật Bản.

Trung Quốc tỏ ra không thích mối quan hệ hợp tác này, hôm 29/10, tạp chí Time (Mỹ) dẫn lời Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho rằng Trung Quốc sẽ “mạnh mẽ phản đối nếu sự hợp tác đó làm tổn hại tới chủ quyền và các quyền lợi quốc gia của Trung Quốc”.

Trong khi đó, ông A.B. Mahapatra, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và châu Á của Ấn Độ, nói: “Mọi người đều lo ngại những hành động tiếp theo của Trung Quốc”.

Ông cũng cho hay đây là mối lo ngại chung của Việt Nam và Ấn Độ. Trong lịch sử, hai nước chưa từng nghĩ tới việc tăng cường các mối quan hệ thương mại và quốc phòng.

Trong một thông cáo chung về Biển Đông, hai nước đồng ý rằng quyền tự do hàng hải và không phận Biển Đông và Biển Hoa Đông không thể bị xâm phạm, và kêu gọi các bên tranh chấp kiềm chế, và tránh sử dụng vũ lực.

Cả Việt Nam và Ấn Độ đều đang ngày càng có mối quan hệ kinh tế gần gũi hơn với Trung Quốc. Nhưng ông Mahapatra chỉ ra rằng điều đó sẽ không thể ngăn cản Việt Nam hay Ấn Độ bảo vệ lãnh thổ của mình. 

PHẠM KHÁNH (Tổng hợp)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !