Bánh đúc có xương tập 27: Bà Thiện “xui” con gái bắt vạ Đông Hưng

Tập 26 với khá nhiều tình huống được đẩy lên cao trào, đặc biệt xoay quanh cuộc sống của Chi.
Sau khi bị con gái biết được bí mật vụ phá hoại cửa hàng bánh của chồng cũ và lánh mặt, Chi vô cùng đau khổ. Mong muốn cuối cùng là mang con gái về bên mình, Chi đã bày tỏ mong muốn với Chí Kiên song bị anh từ chối thẳng thừng.

Đau khổ, Chi tìm đến rượu. Trong lúc nỗi cô đơn, hối hận, buồn bã, chán nản vò xé, Chi nhận được điện thoại của Đông Hưng, cô rủ anh đến uống rượu cùng. Định bụng đến đưa Chi về, cuối cùng Hưng lại cùng ngồi với Chi đến lúc cả hai say mèm. Xen giữa cảnh đau khổ vật vã của cô con gái là hình ảnh người mẹ cả đời cô đơn vừa ăn miếng cơm vừa nghẹn ngào bởi đứa con dại dột của bà Thiện khiến khán giả xúc động.

Bánh đúc có xương tập 27: Bà Thiện “xui” con gái bắt vạ Đông Hưng - ảnh 1

Đông Hưng sẽ "đền vạ" cho Chi thế nào sau đêm ở khách sạn.

Tập 26 cũng phát sinh tình huống mới khi anh chàng Phi tỏ tình với Anh Tuyết. Cô thầy bói đỏng đảnh một mặt luôn răn mình rằng chỉ có Đông Hưng, nhưng một mặt lại cảm động trước những cử chỉ chăm sóc của Phi. Mâu thuẫn ấy khiễn cô “nẫu ruột” vì không biết giải quyết thế nào.

Trong khi đó, phía nhà ngoại Bảo Khánh cũng rối như canh hẹ vì Đông Hưng đi qua đêm không về, bé Cún của dì Hà thì ốm nặng. Nguyên nhân vì bé có lông trên người, bà nội bắt dì Hà phải đắp lá. Sau đó khi bé quấy sốt lại không cho mang vào viện ngay mà tiếp tục bắt uống lá nhọ nồi, xông than hoa. Đến tậm khi Cún tím tái không thở được thì cả nhà mới tá hỏa đưa vào viện.

May mắn, Cún đã qua cơn nguy kịch. Song bà nội và dì Hà thì đều khóc như mưa vì ân hận suýt hại chết con, cháu do bác sỹ nói Cún bị ngộ độc qua da do nhiễm nicotin có trong thuốc lào.

Đưa bà đến bệnh viện, Bảo Khánh động viên dì Hà. Cũng lần đầu tiên cô bày tỏ niềm cảm kích trước người mẹ kế hiền dịu đã luôn bên cạnh động viên, chia sẻ với cô.

Tập 26 Bánh đúc có xương cũng cho thấy tình trạng căng như dây đàn bên nhà Chí Kiên. Bảo Khánh thì không có kinh nghiệm gì trong việc xử lý một đứa trẻ; Chí Kiên thì nóng nảy thiếu tâm lý. Hoài Anh thì ngang bướng, tỏ thái độ chống đối ra mặt.

Mẹ kế Bảo Khánh một mặt phải nhận sự hỗn láo của con chồng, mặt khác vẫn phải giấu diếm chồng sự thật về con cái. Cũng như Kiên, cô đang cố tỏ ra vui vẻ khi trong lòng thì rối bời, mệt mỏi.

Lại nói về chuyện Chi và Đông Hưng. Sau một đêm say, tỉnh dậy, thấy mình nằm cùng người kia trong phòng nghỉ khách sạn không có mảnh vải che thân, cả hai đều vô cùng hoảng hốt. Chi vội vã ra về mặc cho Đông Hưng lẽo đẽo đi theo nhận trách nhiệm. Hai người giằng co nhau trước cửa nhà Chi khiến bà Thiện biết lý do con gái qua đêm không về. Hoài Anh, trong lúc sốt ruột qua tìm mẹ vì nghe điện thoại bà ngoại thông báo cũng đã chứng kiến sự việc. Cô bé chết lặng không nói nên lời, chỉ biết khóc với ông nội vì suy nghĩ cả bố lẫn mẹ đã không còn yêu mình nữa.

Tập 26 kết thúc trong ngổn ngang bao nhiêu sự cố. Tập 27 được hé mở với việc bà Thiện nhất định xui Chi bắt Đông Hưng chịu trách nhiệm về việc hai người qua đêm với nhau cái buổi say mèm. Hoài Anh thì lớn tiếng bắt thầy chủ nhiệm tránh xa mẹ cô bé. Liệu sự khủng hoảng của Hoài Anh sẽ đi đến đâu? Mối quan hệ giữa Chi và Đông Hưng có kết trái? Bà nội Bảo Khánh sau chuyện với cháu Cún còn dằn hắt dì Hà?... Một phần những câu hỏi đó sẽ được giải đáp trong Tập 27 Bánh đúc có xương được phát sóng trên VTV1 tối nay lúc 20h35’.

T. Huyên

Đặc sản ‘ăn tươi nuốt sống' ở Ninh Bình chấm loại nước sốt đọc trẹo miệng

Dù được chế biến từ nguyên liệu tươi sống, không qua công đoạn làm chín nào nhưng đặc sản gỏi nhệch nức tiếng Ninh Bình vẫn hút khách thưởng thức bởi phần thịt dai giòn, vị ngọt dịu, ăn cùng hàng chục loại lá và nước chấm sánh quyện đặc trưng.

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !