‘Băng cháy’ - nguồn ‘vàng trắng’ vừa được khuất phục

Nhật Bản đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới thành công trong việc chiết xuất khí mê-tan từ nguồn nhiên liệu hóa thạch nằm sâu dưới đáy đại dương, vẫn được mệnh danh là “băng cháy”.

Methane hydrate, một chất giống như kem hoa quả màu trắng, bị chôn vùi dưới các thềm lục địa trên khắp thế giới, chính là nguồn năng lượng chính tiếp theo phục vụ sự phát triển của con người. Các nhà khoa học tin rằng, loại nhiên liệu này sẽ thay thế nguồn dầu mỏ, vốn đang ngày càng cạn kiệt bởi sự khai thác của con người.

‘Băng cháy’ - nguồn ‘vàng trắng’ vừa được khuất phục - ảnh 1
Nhật Bản là quốc gia đầu tiên sở hữu công nghệ khuất phục "băng cháy".

Thực chất “băng cháy” methane hydrate là khí mê-tan (khí ga) được lưu giữ bên trong lớp băng đá. Trong quá khứ, các nhà khoa học tin rằng loại vật liệu này chỉ tồn tại bên ngoài vũ trụ, nhưng không lâu trước đây, “băng cháy” được phát hiện ngay trên trái đất, hứa hẹn cung cấp cho con người một loại nhiên liệu hoàn toàn mới.

Đi đầu trong việc nghiên cứu công nghệ mới này là Tập đoàn Kim loại, Ga và Dầu mỏ quốc gia Nhật Bản (JOGMEC). JOGMEC cho biết, công nghệ của họ cho phép khai thác khí ga từ các mỏ “băng cháy” nằm gần bờ biển ở miền Trung Nhật Bản. Là quốc gia nhập khẩu năng lượng gần như như hoàn toàn, việc đầu tư 150 triệu USD để khai thác nguồn nhiên liệu từ “băng cháy” giúp Nhật Bản tự chủ về khí đốt.

Việc Nhật Bản làm chủ công nghệ khai thác khí ga từ các mỏ “băng cháy” trong bối cảnh hầu hết các nhà máy điện hạt nhân của nước này đều đang ở trạng thái ngừng hoạt động sau thảm họa kép 11/3/2011 là chìa khóa mở ra tương lai mới cho Nhật Bản.

‘Băng cháy’ - nguồn ‘vàng trắng’ vừa được khuất phục - ảnh 2
Giàn khoan nổi khai thác "băng cháy" của Nhật Bản.

Các đánh giá của Bộ tài nguyên Nhật Bản ước tính, có khoảng 1,1 triệu m3 “băng cháy” nằm ở ngoài khơi phía Đông khu vực Nankai Trough. Nếu khai thác được toàn bộ khí mê-tan ở mỏ này, nó sẽ đáp ứng nhu cầu sử dụng khí đốt của Nhật Bản trong 11 năm, tương đương 990 triệu tấn khí đốt.

Nhận thấy được nguồn lợi khổng lồ từ “băng cháy”, các quốc gia hàng đầu thế giới như Canada, Mỹ, Na Uy và Trung Quốc cũng đang nỗ lực hết sức nhằm sở hữu công nghệ khai thác nguồn năng lượng hoàn hảo thay thế dầu mỏ này. Tạo ra công nghệ chiết xuất khí mê-tan từ “băng cháy” giúp nó trở thành nguồn “vàng trắng” hóa thạch, nhằm giải quyết nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của con người.

Hồng Duy

Di tích đặc biệt Tháp Bà Ponagar, điểm đến hút khách

Không chỉ là nơi linh thiêng, Tháp Bà Ponagar còn là điểm thu hút du khách du lịch trong và ngoài nước bởi kiến trúc độc đáo cùng các điệu múa truyền thống của người Chăm.

Bánh tôm hồ Tây - Món ăn nức tiếng của Hà Nội 'gây thương nhớ' cho du khách quốc tế

Đến với Thủ đô Hà Nội, du khách nước ngoài không chỉ thích thú với các địa điểm du lịch nổi tiếng, mà còn nhớ mãi món ăn, đặc sản nức tiếng bất cứ ai cũng đã từng thưởng thức, đó chính là bánh tôm hồ Tây.

Du lịch Đà Nẵng: Khám phá Bà Nà về đêm chỉ từ 500.000 đồng

Từ tháng 10/2024, khu du lịch Sun World Ba Na Hills (Đà Nẵng) áp dụng chính sách giá combo “Ba Na By Night” linh hoạt theo từng khung giờ lên cáp treo.

Fansipan, Sa Pa - điểm đến lý tưởng cho kỳ nghỉ 2/9

Kỳ nghỉ lễ 2/9 kéo dài 4 ngày sẽ là thời điểm lý tưởng cho một chuyến đi du lịch tại Fansipan, Sa Pa - nơi nắng vàng như rót mật, khí hậu mát lạnh, ruộng bậc thang mùa lúa chín rực vàng và tưng bừng các lễ hội.

Lý do Hà Nam có cơ hội trở thành ‘Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á’

Được kỳ vọng là “Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á”, Hà Nam là nơi-phải-đến dành cho những ai yêu thích khám phá các lớp trầm tích văn hoá bản địa.

Hà Nam được đề cử 2 hạng mục tại World Travel Awards lần thứ 31

Hà Nam vừa xuất sắc lọt vào danh sách đề cử World Travel Awards lần thứ 31 khu vực châu Á và châu Đại Dương, tại 2 hạng mục “Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á” và “Điểm đến văn hóa địa phương hàng đầu châu Á”.

Fansipan rực rỡ với thảm hoa tím trải dài tới tận chân trời

Tháng 8, đồi hoa tím trải rộng hơn 15.000m2 tại Sun World Fansipan Legend rực rỡ khoe sắc, làm đẹp cho bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ của dãy núi cao nhất Việt Nam.

Không sinh được con gái, bố chán nản đặt tên khiến chàng trai khốn khổ nhiều năm

Người đàn ông Bình Định tâm sự, anh từng suýt bị trầm cảm bởi cái tên oái oăm.

Bí ẩn 3 ngôi mộ trong hang đá ở Ninh Bình, thi hài được chôn trong tư thế nằm co

Cửa động rộng khoảng 10m, cao khoảng 20m. Trong động có nhiều nhũ đá, khi gõ vào phát ra những âm thanh như tiếng cồng, tiếng chiêng của người Mường.

Đi làm căn cước, chàng trai Phú Yên khiến cả phòng 'bừng tỉnh' vì cái tên lạ

Đi làm căn cước, chàng trai Phú Yên gặp nhiều tình huống dở khóc dở cười vì sở hữu cái tên quá độc lạ, Lưu Kim Jin Đông.

Đang cập nhật dữ liệu !