"Bạn vàng" mượn xe SH "đi đón vợ" rồi lượn một lèo đi cắm
Ảnh minh họa |
Hoàng Quốc Huy, sinh 1987, ở thôn Bách Phương, xã An Thắng, huyện An Lão, Hải Phòng đã có vợ con nhưng vẫn mải chơi. Huy quan hệ rộng nên anh Bùi Văn Phương sinh 1986, ở mãi tận xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, cũng được Huy biết tới. Quan hệ theo kiểu nửa bạn nửa bè nên anh Phương đã bị Huy chơi cho một vố nhớ đời…
Do không có tiền ăn tiêu, biết anh Phương có chiếc xe máy SH nên Huy đã nảy sinh ý định chiếm đoạt. Thế là vào 17h ngày 7-9-2013, Huy gọi điện mời anh Phương đi uống nước tại quán Cây Bàng ở xã Lại Xuân. Đến 18h cùng ngày thì anh Phương đến, bạn bè gặp nhau tay bắt mặt mừng.Tại đây, Huy bảo anh Phương cùng về nhà để Huy cất xe máy của mình rồi hai người cùng ngao du bằng xe máy SH150i BKS: 15C1-046.40 của anh Phương. Quay trở lại quán uống nước nói chuyện trên trời dưới biển, bất chợt Huy như nhớ ra việc gì nên bảo anh Phương: “Mày cho tao mượn xe máy để đi xuống Kỳ Sơn có việc”. Anh Phương hỏi lại: “Xuống Kỳ Sơn có việc gì”. Huy nói dối là đi đón vợ, vì vợ Huy bị công an giữ xe.
Mượn được xe máy, Huy phóng một lèo sang Quảng Ninh định cầm cố nhưng không được vì xe không có giấy tờ. Huy phóng xe quay trở lại Hải Phòng, đến hiệu cầm đồ Như Ý tại đường Dân Lập, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân của Vũ Hữu Chung. Chung nhận cầm xe và cho vay 40 triệu đồng, sau đó Huy đã ăn tiêu hết số tiền này.
Hôm sau, anh Phương được Huy cho biết là đã cầm chiếc xe máy SH của anh tại tiệm cầm đồ, với giá tiền như vậy và không có khả năng thanh toán để chuộc xe ra, vậy… khổ chủ muốn xử lý thế nào thì xử. Còn biết làm thế nào được nữa khi ông bạn "vàng" chơi xỏ như vậy, anh Phương đành phải “nghiến răng” bỏ ra 45 triệu đồng cho Vũ Hữu Chung để chuộc lại xe. Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Thủy Nguyên kết luận: chiếc xe máy nhãn hiệu Honda SH 150i BKS: 15C1-046.40 của anh Phương có giá trị 130 triệu đồng.
Sau khi phạm tội, Hoàng Quốc Huy đã ra đầu thú và ngày 13-11-2013, cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử. Mới đây, TAND huyện Thủy Nguyên đã đưa vụ án ra xét xử, tuyên phạt Hoàng Quốc Huy 3 năm 6 tháng tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm e khoản 2 điều 139-BLHS; buộc bị cáo phải bồi thường cho anh Bùi Văn Phương số tiền 45 triệu đồng.
Theo ANHP.VN
(Tiêu đề do BTV Infonet đặt lại)