Bản tin Hoàng Sa ngày 14/5: Trung Quốc chưa có ý định rút giàn khoan
* Lúc 16h ngày 13/5, tàu cảnh sát biển của Việt Nam đã vào trong khu vực giàn khoan Hải Dương 981 ở vị trí cách giàn khoan chừng 7 hải lý để thực hiện quyền chấp pháp đối với vùng biển Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.
![]() |
Tàu Trung Quốc dàn hàng ngang dày dặc cản đường tàu Việt Nam tiến vào khu vực đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 - Ảnh: Thanh Quang - Báo Tuổi Trẻ. |
Tuy nhiên, khi các tàu cảnh sát biển Việt Nam bắt đầu tiến sâu hơn vào khu vực giàn khoan thì các tàu hải giám và hải cảnh của Trung Quốc tấn công dữ dội tàu của Việt Nam. Hai tàu của Trung Quốc số hiệu 3411 và 3210 đã trực chỉ và đâm vào tàu cảnh sát biển Việt Nam. Và lần đầu tiên, tàu hộ vệ tên lửa của Trung Quốc số hiệu 571 cũng trực tiếp tham gia đe dọa các tàu cảnh sát biển của ta. Trước đây chiếc tàu hộ vệ tên lửa này chỉ đậu ở sát giàn khoan, nhưng hôm qua đã rời khỏi giàn khoan để tấn công tàu cảnh sát biển Việt Nam.
Trong khi đó, Theo thông tin mới nhất từ Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, trong ngày 13/5, Trung Quốc đã sử dụng máy bay trinh sát và 9 loại tàu bảo vệ giàn khoan hạ đặt trái phép gồm: tàu quân sự, tàu hải cảnh, tàu hải giám, tàu hải tuần, tàu ngư chính, tàu kéo cứu hộ, tàu vận tải, tàu dầu và tàu cá vỏ sắt (trong đó có tàu hộ vệ tên lửa số hiệu 534, tàu tên lửa tấn công nhanh số hiệu 752, 753, 754 và tàu tuần tiễu săn ngầm số hiệu 786).
Tổng cộng Trung Quốc đã sử dụng lực lượng hộ tống lên tới 86 tàu bảo vệ hoạt động trái phép, xâm phạm của giàn khoan Hải Dương 981 trên thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
* Trung Quốc đã cố tình “bẻ” lời chỉ trích hành động hung hăng trên Biển Đông của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry thành "Mỹ không có ý kiến gì về vấn đề chủ quyền ở biển Đông và sẽ không đánh giá ai đúng ai sai trong tranh chấp này". Khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ ông Jen Psaki phản bác lại “lời nói dối trắng trợn” này thì phía Trung Quốc lại cho rằng vấn đề ở biển Đông nên để cho các nước có liên quan trực tiếp giải quyết. Mỹ không có cơ sở để xen vào tranh chấp của các nước trong khu vực mà Mỹ không có vai trò.
* Ở đất liền, các hoạt động tuần hành phản đối hành vi xâm lược vùng đặc quyền kinh tế biển Việt Nam của Trung Quốc tiếp tục diễn ra ở khắp nơi trên cả nước và ở nước ngoài: Hội người Việt tại Lào, Hội nghề cá Việt Nam, các nhà máy công nghiệp ở Hà Tĩnh, Hội Nhà văn Việt Nam, Kiều bào Mỹ,… Hội liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Thành phố Hà Nội cũng đã đứng ra tổ chức thu thập 10.000 chữ ký phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam.
Một số nhận định từ các chuyên gia về vụ việc Trung Quốc đang quấy rối vùng biển của Việt Nam tiếp tục được đăng tải trên các báo. Ông Đặng Công Ngữ, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng, nguyên Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa, cho rằng, thông qua việc này, Trung Quốc đã bộc lộ hoàn toàn bản chất.
Dư luận quốc tế ngày hôm nay tiếp tục chỉ trích Trung Quốc về hành vi nguy hiểm của họ ở Biển Đông, đe dọa đến rất nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực hàng không. Trong khi đó, truyền thông Trung Quốc tiếp tục lớn tiếng đe dọa các nước láng giềng sẽ phải trả giá đắt, bất chấp việc nước này đã trái phép đặt giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển Việt Nam.
Các hoạt động tuần hành trên cả nước về cơ bản diễn ra trong không khí ôn hòa, trật tự. Tuy nhiên, vào đêm 13/5, nhiều kẻ kích động đã lợi dụng, xúi giục công nhân đốt nhà xưởng, hành hung bảo vệ và chuyên gia của nhiều doanh nghiệp tại Bình Dương. Đã có nhiều thiệt hại đối với các doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt là các doanh nghiệp Trung Quốc.
![]() |
Biểu ngữ kêu gọi công nhân không quá khích dẫn đến đập phá nhà máy tại các khu công nghiệp Bình Dương. |
Công an tỉnh Bình Dương kịp thời phát hiện các đối tượng có biểu hiện “đội lốt” công nhân quá khích, quấy phá các công ty của người Trung Quốc gây mất ANTT trên địa bàn. Lực lượng này cũng đã tiến hànhbắt nóng một số đối tượng cố tình gây rối trong ngày 14/5. Công an tỉnh Bình Dương cho biết, tính đến chiều ngày 14/5 trên địa bàn tỉnh này đã có 191 đối tượng bị bắt giữ. Trong đó thị xã Thuận An có 120 đối tượng.
Sự việc diễn ra khá nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới không chỉ doanh nghiệp mà còn đời sống của công nhân. Nhà văn Văn Công Hùng có bài viết chia sẻ, cho rằng: “Có thể ban đầu, ý định biểu tình của công nhân ở Bình Dương là tốt. Nhưng chính sự ngây thơ và tự phát của họ đã bị lợi dụng. Tổ Quốc càng yếu hơn khi gặp phải các kiểu ‘yêu nước’ như thế…”
UBND tỉnh Bình Dương đã có lờikêu gọi công nhân phải bình tĩnh để tránh bị kích động, phương hại đến tình hình an ninh trật tự. Đồng thời, các công nhân không tham gia vào vụ quấy phá tối 13/5 cũng đã và đang tích cực sửa chữa sai lầm, bảo vệ doanh nghiệp của họ vàkêu gọi những người xung quanh mình ngừng ngay các hành động quấy rối an ninh trật tự.
Trên cả nước, những hình ảnh, câu chuyện thể hiện về lòng yêu nước đẹp đẽ vẫn tiếp tục lan truyền. Đó là câu chuyện về Một người lao động ở Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) nhặt được túi tiền 200 triệu đồng của người Trung Quốc đã thức suốt đêm tìm người bị rơi để trả lại. Hay hình ảnh hãng thời trang Format đã phủ kín cờ tổ quốc trên các cơ sở của mình để thể hiện tinh thần yêu nước.