Bản tin Hoàng Sa 28/5: Phá vòng vây...

Sau khi di chuyển được hơn 40km về hướng Đông Đông Bắc, giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc đã dừng lại nhưng vẫn nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế biển của Việt Nam.

* Sáng nay (28/5), tàu của Trung Quốc tiếp tục vây ép và sử dụng vòi rồng để tấn công tàu kiểm ngư của Việt Nam. 

Khoảng 6h30 sáng 28/5, khi tàu cảnh sát biển của Việt Nam hướng đến khu vực giàn khoan Hải Dương 981 đặt hạ trái phép trên vùng biển Việt Nam thì bất ngờ phía sau xuất hiện một tàu hộ vệ tên lửa của Trung Quốc không rõ số hiệu hướng đến.

Tiếp đó, vào lúc 7h15’, khi tàu cảnh sát biển và kiểm ngư của Việt Nam tiến đến gần giàn khoan còn khoảng 10 hải lý, các tàu hải cảnh và hải giám Trung Quốc mang số hiệu 31701 và 31702 cùng 10 tàu khác đã ra ngăn cản các tàu của Việt Nam làm nhiệm vụ chấp pháp trên biển.

Sau khi tàu cảnh sát biển Việt Nam phát thông điệp nêu rõ Trung Quốc đang vi phạm đến vùng biển thuộc quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam thì khoảng 10 tài hải giám, hải cảnh của Trung Quốc đã dàn trận, vây quanh các tàu cảnh sát biển, kiểm ngư của Việt Nam, ở tư thế sẵn sàng tấn công.

Để đảm bảo an toàn, các tàu kiểm ngư của Việt Nam tách theo nhiều hướng khác nhau, làm chia rẽ đội hình gọng kìm của Trung Quốc, khiến đội tàu Trung Quốc không thực hiện được chiêu đòn đâm va, phá hoại tàu Việt Nam.

Theo tin từ VTV, cũng trong sáng nay (28/5), tàu cảnh sát biển Việt Nam số hiệu 8003 phát hiện 62 tàu Trung Quốc các loại quanh giàn khoan Hải Dương 981. Từ chiều qua tới nay, giàn khoan trái phép này đã ngừng di chuyển.

Để tiếp cận giàn khoan này, đội tàu của lực lượng chấp pháp Việt Nam đã chia làm nhiều tốp để tiến tới khu vực theo nhiều hướng khác nhau. Tuy nhiên, việc tiếp cận sát khu vực đặt hạ giàn khoan của lực lượng chấp pháp Việt Nam vẫn hết sức khó khăn bởi một lực lượng rất đông các tàu Trung Quốc bố trí vòng trong vòng ngoài bảo vệ, cản trở tàu Việt Nam lại gần.

Bản tin Hoàng Sa 28/5: Phá vòng vây... - ảnh 1

Tàu Trung Quốc phun vòi rồng uy hiếp kiểm ngư Việt Nam trên vùng đặc quyền kinh tế biển Việt Nam.

*Trước việc Cục Hải sự Trung Quốc ra thông báo ngày 27/5/2014 về việc di chuyển giàn khoan dầu khí Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou-981) của Trung Quốc từ vị trí 15 độ 29,58 phút N-111 độ 12,06 phút E đến vị trí 15 độ 33,38 phút N-111 độ 34,62 phút E, ngày 27/5/2014, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình khẳng định: “Vị trí mới mà giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou-981) của Trung Quốc được di chuyển tới theo thông báo hàng hải của Cục Hải sự Trung Quốc ngày 27/5/2014 nằm hoàn toàn trên thềm lục địa của Việt Nam; hoạt động của giàn khoan ở vị trí này vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam”.

* Trong khi đó, Nhà điều hành giàn khoan Hải Dương-981, Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ giàn khoan Trung Quốc (COSL), cho biết giàn khoan đã hoàn thành đợt khoan đầu tiên và di chuyển tới một địa điểm khác gần khu vực hạ đặt đầu tiên. COSL còn cho biết đã thu được dữ liệu địa lý liên quan trong đợt khoan vừa qua, song cơ quan này không nói rõ chi tiết dữ liệu đó là gì và vị trí cụ thể của giàn khoan hiện nay.

Ngoài hiện trường giàn khoan, căng thẳng vẫn chưa giảm xuống khi Trung Quốc tiếp tục các hành động đâm, va, phun vòi rồng một cách hung hăng đối với các tàu thực thi pháp luật của Việt Nam.

VTC News đưa tin cho biết, 11h35 phút hôm nay (28/5), tại khu vực Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép, xuất hiện 1 tàu hộ vệ tên lửa của Trung Quốc di chuyển sát tàu Cảnh sát biển Việt Nam với khoảng cách 4 hải lý. Trong khoảng cách trên 10 hải lý, có thể quan sát rõ ràng giàn khoan Hải Dương 981 này. Trung Quốc cũng đã bố trí lực lượng tàu dày đặc bảo vệ giàn khoan Hải Dương 981.

Video Clip tàu Trung Quốc vây ép, dùng vòi rồng tấn công tàu kiểm ngư của Việt Nam

*Nhìn chung, đến trưa ngày 28/5, theo phóng viên của Infonet đưa tin từ hiện trường cho biết, quanh khu vực vị trí mới, các tàu Trung Quốc nhìn chung chỉ lượn lờ vây hãm ở khoảng cách xa các tàu chấp pháp của Việt Nam đang hoạt động tại khu vực. Một số tàu Trung Quốc vẫn thực hiện phun vòi rồng nhưng chỉ để thị uy và uy hiếp các tàu chấp pháp của Việt Nam mặc dù chưa tiếp cận và phun trực tiếp. Các tàu chấp pháp của Việt Nam đang thả trôi để tiến vào sâu trong khu vực nơi giàn khoan hạ đặt trái phép.

*Tại Đà Nẵng, Chiều 27/5, bà Huỳnh Thị Như Hoa (phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, Đà Nẵng), chủ tàu cá ĐNa 90152 vừa bị tàu Trung Quốc đâm chìm cho biết, chiếc tàu này đã được trục vớt và đang được các tàu bạn lai dắt vào bờ. Ngay trong sáng 27/5, đại diện Thành ủy, UBND, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Sở NN-PNNT, Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng, UBND huyện đảo Hoàng Sa, UBND Q. Thanh Khê, các doanh nghiệp… đã đến thăm hỏi, trao 132 triệu đồng hỗ trợ bà Huỳnh Thị Như Hoa cùng thân nhân các ngư dân gặp nạn để họ tiếp tục yên tâm bám biển.

* Hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp đón Chủ tịch Tiểu ban Đông Á-Thái Bình Dương thuộc Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ, ông Ben Cardin. Trong cuộc hội đàm, Thủ tướng đề nghị phía Hoa Kỳ tiếp tục có tiếng nói mạnh mẽ hơn nữa để lên án hành động bất chấp luật pháp quốc tế của Trung Quốc trên vùng biển Việt Nam.

Bản tin Hoàng Sa 28/5: Phá vòng vây... - ảnh 2

Thượng nghị sĩ Benjamin Cardin tại buổi họp báo chiều ngày 28/5 tại Hà Nội - Ảnh: Trường Sơn - Báo Thanh Niên.

Đề cập tới những diễn biến nghiêm trọng, phức tạp ở Biển Đông khi Trung quốc ngang nhiên đưa giàn khoan nước sâu Hải Dương 981, Thượng nghị sỹ Ben Cardin đã bày tỏ sự bất bình, sự quan ngại sâu sắc trước hành động mang tính khiêu khích của Trung Quốc.

Thượng nghị sỹ Ben Cardin cho rằng hành vi đơn phương và gây hấn của Trung quốc là sự vi phạm đặc biệt nghiêm trọng luật pháp quốc tế, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982; gây bất ổn tình hình và dọa trực tiếp đến hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông; đề nghị việc giải quyết các tranh chấp bằng phải bằng biện hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.

Thượng nghị sỹ Cardin cũng cho biết sau chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, ông sẽ sang Singapore dự Diễn đàn Shangri-La và đưa vụ việc Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép vào Việt Nam cũng những diễn biến phức tạp ở Biển Đông ra diễn đàn quan trọng này.

Riêng về việc Trung Quốc đâm chìm tàu Việt Nam, đây là hành động cực kỳ nguy hiểm, đơn phương của Trung Quốc. Hành động này  không thể chấp nhận được, gây thiệt hại lớn về tài sản và tính mạng của ngư dân Việt Nam.

*Trong ngày 18/5, báo Nhật Yomiuri Shimbun đưa tin cho biết, Bộ Quốc phòng Nhật Bản sẽ cử tàu vận tải Kunisaki tham gia diễn tập tìm kiếm-cứu hộ cấp quốc tế trên biển Đông. Chiếc Kunisaki thuộc hải quân Cục phòng vệ Nhật Bản (MSDF) sẽ tham gia cuộc diễn tập này với Campuchia và Thái Lan. Trên tàu sẽ chở 140 quân nhân Mỹ và Úc. Ngày 29/5, chiếc Kunisaki sẽ rời căn cứ hải quân Yokosuka (của Mỹ) ở Kanagawa. Thủy thủ trên tàu sẽ đảm nhận vai trò hỗ trợ y tế trong kịch bản xảy ra một thảm họa lớn, cho đến ngày 15/7 mới kết thúc. 

Cuộc diễn tập này sẽ được xem là cuộc biểu thị tinh thần đoàn kết của Nhật, Mỹ và Úc đối với khu vực Đông Nam Á đang đối diện thái độ hung hăng khiêu khích của Trung Quốc trên Biển Đông.

Bản tin Hoàng Sa 28/5: Phá vòng vây... - ảnh 3

Tàu vận tại Kunisaki và tàu bệnh viện của Mỹ diễn tập phối hợp trên biển.

*Phía Nhật Bản cũng đang có nhiều động thái quyết liệt phản đối hành động của Trung Quốc chuyên gây rối tới lãnh thổ, lãnh hải của các quốc gia láng giềng. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khẳng định trọng tâm trong dự thảo chính sách ngoại giao mới của Nhật Bản sẽ tập trung tăng cường hỗ trợ hàng hải cho các quốc gia bị Bắc Kinh đe dọa để đối phó với tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông.

Theo ông Abe, mục tiêu đầu tiên của việc thay đổi hiến pháp là nâng tầm Nhật Bản trở thành "một đối tác tương xứng với Mỹ trong việc duy trì trật tự tại châu Á" trong bối cảnh mối đe dọa quân sự từ Trung Quốc ngày càng lớn và Lầu Năm Góc cắt giảm chi tiêu quốc phòng.

Phan Sương

Đồn Biên phòng phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền chống khai thác IUU

Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ngư dân trong việc khai thác thủy sản đúng quy định của pháp luật Việt Nam và công ước quốc tế, lực lượng Biên phòng đã tổ chức nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động tới ngư dân.

Nghệ An: Duy trì 4 tổ công tác liên ngành kiểm soát nghề cá

Bốn tổ công tác liên ngành được bố trí tại 4 cảng cá lớn ở Nghệ An, thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch thanh tra, kiểm soát nghề cá.

Hà Tĩnh: Kiên quyết xử lý các đối tượng khai thác hải sản trái phép

Mặc dù đã được tuyên truyền và ký cam kết nhưng một số người vẫn sử dụng kích điện để khai thác hải sản trên biển, vi phạm Luật Thuỷ sản 2017 và cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban Châu Âu.

Tuyên truyền chống khai thác IUU ở huyện ven biển duy nhất Ninh Bình

Huyện Kim Sơn là địa phương duy nhất của tỉnh Ninh Bình giáp biển nên việc tuyên truyền chống khai thác IUU luôn được chú trọng và ưu tiên hàng đầu.

Hà Tĩnh: Những thách thức và giải pháp trong chống khai thác IUU

Mặc dù còn nhiều thách thức và trở ngại trong quản lý, điều hành chống khai thác IUU, tuy nhiên với tinh thần quyết liệt và đồng bộ, Hà Tĩnh đang từng bước giải quyết một cách hiệu quả.

Lồng ghép tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân vùng biển

Chủ tàu cá, ngư dân xã Phú Thuận (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) được tuyên truyền về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) thông qua các cuộc tuyên truyền phổ biến pháp luật.

Nghệ An: Nỗ lực tuyên truyền chống khai thác IUU, đảm bảo an toàn để ngư dân vươn khơi

Trong những năm qua, các ngành chức năng Nghệ An đã chú trọng tuyên truyền cho ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU, đồng thời phối hợp ngăn chặn tàu cá địa phương vi phạm vùng biển nước ngoài.

Nghệ An: 100% chủ tàu cá khai thác xa bờ ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài

Tất cả chủ tàu, thuyền trưởng khai thác xa bờ ở Nghệ An đã ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài, thực hiện cập nhật dữ liệu lên phần mềm VNFishbase nhằm đảm bảo hoạt động tàu cá không vi phạm các quy định về chống khai thác IUU.

Nghệ An: Kiên quyết xử phạt các hành vi vi phạm quy định về khai thác thủy sản

Trong năm 2022, ngành chức năng ở Nghệ An đã kiên quyết xử phạt nhiều vụ vi phạm quy định về khai thác thủy sản, từ đó ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân từng bước được nâng cao.

Thanh Hóa: Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong chống khai thác IUU

Thời gian tới, Thanh Hóa sẽ tăng cường công tác tuyên truyền cho ngư dân về chống khai thác thủy sản trái phép, kiểm soát việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá.

Đang cập nhật dữ liệu !