Cuộc tập trận quy mô lớn của NATO diễn ra cách biên giới Nga chỉ 60 km, Moscow cảnh báo thêm về việc Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO.
Chính quyền của Tổng thống Mỹ Biden đã có loạt phản ứng nhanh chưa từng có, sau khi thông tin tình báo nghi ngờ Nga sắp tấn công Ukraine.
Chuyến đi của ông Putin dập tắt tin đồn Nga - Ấn bất đồng sâu sắc, sau khi Moscow lo ngại về hoạt động của New Delhi trong Bộ Tứ Kim Cương của Mỹ.
Tổng thống Lukashenko bất ngờ đưa ra tuyên bố sẵn sàng để vũ khí hạt nhân của Nga tới Belarus lưu trữ.
Việc Nga tăng cường sức mạnh quân sự tới các vùng biên giới và bán đảo Crimea khiến Mỹ cân nhắc chuyển thêm vũ khí sát thương cho Ukraine.
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho rằng Nga muốn thử thách sự đoàn kết của phương Tây và Ukraine thông qua hoạt động điều động binh lính tới vùng biên.
Nga sẽ điều thêm một trung đoàn lính dù tới bán đảo Crimea, và phản đối Ukraine dùng nguồn tài chính của Anh để nâng cao sức mạnh hải quân.
Nga cáo buộc khu trục hạm Mỹ cố tình xâm nhập vùng biển cấm, giữa lúc hải quân Nga - Trung đang tiến hành tập trận chung.
Tổng thống Putin nhấn mạnh, ngay cả khi Nga đánh chìm chiến hạm Anh, Thế chiến thứ Ba cũng không thể bùng nổ.
Nga tuyên bố đã cho nổ súng cảnh cáo và thả bom dọc đường di chuyển của khu trục hạm Anh trên Biển Đen, nhưng phía Anh lại phủ nhận sự việc.