Bạn của anh em Tsarnaev cùng tham gia vụ đánh bom Boston
2 trong số 3 nghi phạm bị bắt hôm 1/5 là Azamat Tazhayakov và Dias Kadyrbayev trong bức ảnh chụp cùng tên Dzhokhar Tsarnaev tại Quảng trường Thời đại, New York, Mỹ |
Hồi tháng trước, giới chức Mỹ đã cáo buộc 2 anh em người gốc Chechnya là nghi phạm tiến hành âm mưu đặt những quả bom tự chế làm từ chiếc nồi áp suất chứa chất nổ bên trong, ngay tại vạch đích thuộc giải chạy marathon Boston hôm 15/4.
Trong đó, nghi phạm thứ nhất là Tamerlan Tsarnaev (26 tuổi) đã bị bắn chết trong cuộc đấu súng với cảnh sát hôm 18/4. Nghi phạm thứ hai là Dzhokhar Tsarnaev (19 tuổi) cũng bị bắn trọng thương nhưng đã được đưa tới bệnh viện điều trị kịp thời và hiện được chuyển tới một cơ sở y tế trong trại giam hôm 26/4 để tiếp tục quá trình phục hồi sức khỏe và trả lời thẩm vấn của giới chức trách điều tra vụ đánh bom.
Nguồn tin từ giới hành pháp Mỹ cho biết 2 trong số 3 nghi phạm mới bị bắt giữ hôm 1/5 là bạn cùng phòng với tên Dzhokhar tại Đại học Massachusetts thuộc thành phố Dartmouth. Ngoài việc bị bắt do vi phạm luật cấp thị thực, 2 nghi phạm trên có khả năng phải đối mặt với bản án cản trở tiến trình thực thi công lý và khai sai sự thật trước các nhà điều tra. Trong đó, nghi phạm thứ 3 là một công dân Mỹ.
Cảnh sát Mỹ cũng đang xem xét khả năng 2 nghi phạm này đã vứt một chiếc ba lô đáng nghi sau khi tên Dzhokhar yêu cầu ngay sau thời điểm xảy ra vụ đánh bom hôm 15/4. Hồi tuần trước, cảnh sát đã tìm kiếm khắp các bãi rác tại khu vực phía đông nam tiểu bang Massachusetts.
Nữ phát ngôn viên cảnh sát Boston - Katherine Shea cho biết bà không thể cung cấp thêm chi tiết thông tin về 3 nghi phạm bị bắt hôm 1/5 sau khi thông tin bắt giữ được đăng tải trên trang Twitter của Sở Cảnh sát Boston. Cảnh sát cho biết không phát hiện bất cứ mối đe dọa nào với người dân từ 3 nghi phạm này.
Hiện tại, nghi phạm Dzhokhar Tsarnaev đã được đưa tới Trung tâm Y tế liên bang Devens, cách bệnh viện vùng Boston khoảng 65 km về phía tây bắc – nơi hắn được điều trị sau cuộc đọ súng với cảnh sát khi đang cố thủ trên một chiếc thuyền. Tên Dzhokhar bị buộc tội sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt và đối mặt với bản án tử hình nếu bị tòa án liên bang Mỹ kết tội.
Luật sư đại diện cho 1 trong 3 nghi phạm bị bắt hôm 1/5 được xác đhnh là Dias Kadyrbayeye cho biết thân chủ của mình bị tạm giam do vi phạm luật cấp thị thực cho sinh viên chứ không phải là “mục tiêu” nằm trong diện điều tra liên quan tới vụ đánh bom hôm 15/4 và hiện đang “hợp tác chặt chẽ” với các nhà điều tra cũng như “mong muốn sớm được trở về quê hương Kazakhstan".
Cho tới nay, thi thể của nghi phạm Tamerlan Tsarnaev vẫn chưa được trao trả cho gia đình. Trong một buổi phỏng vấn tại quê nhà thuộc vùng Bắc Caucasus của Nga, cha mẹ của 2 anh em nhà Tsarnaev khẳng định các con mình không liên quan tới vụ đánh bom tại giải chạy marathon Boston.