Chứng kiến sự việc tại Bệnh viện Xanh Pon, khi Trần Tuấn Khương, em trai của bệnh nhân D, cắt chân chị gái, các y bác sĩ trực hôm đó vẫn còn sốc.
Sự việc xảy ra vào rạng sáng ngày 2/1/2014, tại phòng điều trị khoa Thần Kinh sọ não Bệnh viện Xanh Pon. Theo như báo cáo chiều 3/1 của bệnh viện gửi Sở Y tế, các nhân viên của kíp trực ngày hôm đó báo cáo rằng khoảng từ 1h30 đến 2h45 ngày 2/1, điều dưỡng trực tại khoa Phẫu thuật thần kinh theo dõi thấy người nhà đang xoa bóp cho bệnh nhân D. Khi điều dưỡng đến hỏi bệnh nhân D. thì bệnh nhân này không kêu đau. Điều dưỡng không phát hiện điều gì bất thường. Về phòng điều dưỡng nhìn qua cửa kính thấy họ vẫn xoa bóp chân cho bệnh nhân.
Nhưng đến khoảng 3h 30, y tá vào để bắt mạch cho bệnh nhân nhưng người nhà đã đẩy y tá ra. Lúc này, kíp trực phát hiện người nhà bệnh nhân cắt chân bệnh nhân D. Chứng kiến cảnh đó, nhân viên y tế và bảo vệ bệnh viện đã gọi báo công an nhưng không thể lại gần bệnh nhân vì người nhà của họ quá hung hãn. Chứng kiến cảnh đó nhiều nhân viên y tế của bệnh viện đã bị sốc.
PGS, TS Nguyễn Công Tô - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pon cho biết "Thời gian cụ thể tôi không có mặt mà chỉ nghe báo cáo. Nhân viên y tế chứng kiến nhiều người mất bình tĩnh, hoảng hốt, chúng tôi phải giúp đỡ họ về mặt tâm lý để làm lại bình thường. Nhưng đến nay, các nhân viên y tế này vẫn lo sợ và ngại tiếp xúc với truyền thông".
Vụ việc "cắt chân" rúng động cả Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn khiến cả bệnh nhân và người nhà đang điều trị tại bệnh viện này đều lo sợ. Anh Nguyễn Thanh Bẩy trú tại Đống Đa, Hà Nội kể lại: Vào tối ngày 1/1, anh vào Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn chăm sóc người thân điều trị tai nạn giao thông. Đêm anh đang ngủ gật trên ghế ngoài hành lang thì nghe mọi người ở tầng hai chạy toán loạn bảo nhau "ở tầng ba đâm nhau".
Thấy vậy, anh Bẩy cũng chạy theo ra khu vực khám bệnh. Vài phút sau, anh thấy mọi người bảo ở tầng ba bệnh nhân bị cắt chân. Anh không tin vào sự thật nhưng khi lên tới khu vực đó anh cũng hoảng loạn vì hay chính người thân cắt chân của bệnh nhân.
Cuộc trao đổi của lãnh đạo BV Xanh Pon với báo chí
Một nhân viên dọn vệ sinh của Bệnh viện Xanh Pon cho biết "cả ngày hôm nay nhiều người vẫn không tin vào câu chuyện cắt chân có thật, rùng rợn quá nhưng ai chứng kiến càng thấy sợ hơn".
Thông tin từ Sở Y tế Hà Nội ngay trong chiều 3/1, Sở Y tế Hà Nội đã có báo cáo khẩn tóm tắt về vụ việc gửi Thành ủy, UBND TP Hà Nội và Bộ Y tế về vấn đề này.
Theo đó, ngay khi nhận được tin báo về sự việc, Sở Y tế đã cử đoàn công tác đến BV nắm tình hình và yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn tích cực cứu chữa, chăm sóc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người bệnh; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để xử lý vụ việc theo quy định; thông tin đầy đủ về vụ việc với các cơ quan báo chí.
Bên cạnh đó, Sở Y tế cũng yêu cầu các đơn vị trong ngành tăng cường kiểm tra, giám sát và phối hợp với cơ quan công an đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người bệnh và cán bộ y tế. Khi có sự việc bất thường, phải kịp thời báo cáo Sở Y tế và các cơ quan liên quan.
1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.
Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.
Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.
'Y học tái tạo', 'ứng dụng tế bào gốc' trong điều trị bệnh lý cơ xương khớp là chủ đề của Hội nghị Khoa học thường niên – Hội Thấp khớp học Thái Nguyên TRA 2024.
Có đến khoảng 70% hệ miễn dịch của cơ thể nằm tại đường ruột, vì vậy tiêu hóa tốt sẽ giúp bé khỏe. Sữa chua uống KUN chứa chủng men Nhật L-137 (L 137) độc quyền tại Việt Nam hỗ trợ con tăng cường hệ miễn dịch, khoẻ tiêu hoá.
Ngày 9/8, tại Hà Nội diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh” giữa các cán bộ tại các trạm y tế của các xã, phường, thị trấn.
Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cùng Hệ thống trung tâm tiêm chủng vắc xin Việt Nam (VNVC) và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa ký hợp tác chiến lược, hướng đến nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng việc kết hợp giữa chăm sóc y tế và dinh dưỡng.
Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.
Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.