Nữ điều dưỡng tại Hóc Môn không may nhiễm Covid-19 nguy kịch, chị được chuyển đến bệnh viện ngay trong đêm, nguy cơ tử vong cận kề. 20 ngày hồi sức tích cực, chị T. tưởng chừng dài như 20 năm.
Má lúm đồng tiền được xem là nét duyên của người phụ nữ nhưng không phải ai cũng may mắn có được. Nhiều người tin rằng lúm đồng tiền còn tạo ra phong thủy tốt nên tìm cách tạo má lúm đồng tiền bằng phẫu thuật.
Vừa qua, Bệnh viện TWQĐ 108 tiếp nhận ca cấp cứu nữ bệnh nhân N.C 60 tuổi do trung tâm cấp cứu 115 - Hà Nội chuyển đến.
Bệnh viện Nội tiết Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhân Đào Thị Đ, 54 tuổi, Gia Lâm – Hà Nội, mắc đái tháo đường 12 năm, nhập viện trong tình trạng loét thành bụng do đắp thuốc lá, nguy cơ nhiễm trùng huyết.
Các bác sĩ của Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết bệnh viện này vừa tiếp nhận một bệnh nhi uống nhầm axit bị bỏng nặng dạ dày.
Mỗi năm, các bác sĩ khoa phẫu thuật sọ mặt và tạo hình, Bệnh viện TWQĐ 108 tiếp nhận hàng chục ca chấn thương, di chứng vết thương do vũ khí nóng, vũ khí lạnh.
Bệnh nhân Covid-19 số 50 đang điều trị tại Quảng Ninh khi chuẩn bị xuất viện thì kết quả bất ngờ dương tính trở lại và ba lần xét nghiệm sau đều dương tính.
Theo thông tin từ Trung tâm y tế huyện Bình Giang (Hải Dương), chiều 18/3, tại Trung tâm đã xảy ra vụ bạo hành nhân viên y tế. Một bác sĩ trẻ đã bị 5-6 đối tượng hành hung khi đưa người thân vào cấp cứu.
Hiện nay, dù đã đến lịch tiêm chủng của trẻ, nhiều phụ huynh vẫn e ngại đưa con đến những phòng tiêm đông người vì lo sợ dịch bệnh. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng không nên bỏ hoặc lùi lịch tiêm chủng của trẻ.
PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục quản lý Khám, chữa bệnh cho biết hiện sức khỏe cháu bé 3 tháng tuổi nhiễm Covid 19 tiến triển tốt, trẻ tỉnh, không sốt, ho ít, không chảy nước mũi, không khó thở, bú tốt, đại tiểu tiện bình thường.
Ca cấp cứu đặc biệt cuối năm của các nhân viên y tế, Trung tâm cấp cứu 115, Bệnh viện Hùng Vương, Phú Thọ đã khiến nhiều người xúc động. Hành trình đưa cháu bé chỉ có 800 gram đi tìm sự sống từ Hà Giang đến Hà Nội đã được các bác sĩ ghi lại.
ThS. BS Đỗ Việt Thắng - Khoa Phẫu thuật tim – Lồng ngực mạch máu, Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết vừa qua bệnh viện đã kích hoạt quy trình báo động đỏ, kịp thời phẫu thuật cứu sống một thanh niên bị chấn thương tim do tấm bê tông đè.
Bà T. bị đau bụng từ nửa năm trước nhưng cố chịu đến khi đau bụng dữ dội không chịu được, bệnh nhân mới quay lại bệnh viện khiến việc phẫu thuật trở nên khó khăn hơn, nguy cơ biến chứng cao.
Sau khi tiến hành gây mê để mổ rò luân nhĩ cho bé T., bé đã có dấu hiệu sốc phản vệ. Dù được bác sĩ cấp cứu tận tình nhưng cháu bé đã không qua khỏi.
Đau vùng cổ vai là bệnh lý khá phổ biến, bệnh do nhiều nguyên nhân, thường xảy ra ở người lớn, đặc biệt từ trên 40 tuổi và bệnh đang ngày càng tăng kể cả người nông dân và giới văn phòng.
Có nhiều ý kiến tranh cãi về clip bác sĩ và người nhà bệnh nhân lao vào đánh nhau trước sự can ngăn của nhiều người tại một cơ sở y tế. Có ý kiến cho rằng bác sĩ không nên đánh lại người nhà bệnh nhân, còn có ý kiến ủng hộ việc bác sĩ tự vệ.