Bắc Kinh “nóng mặt” trước những thông điệp cứng rắn của Washington

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter khẳng định Mỹ sẽ cử thêm tàu chiến tới gần các hòn đảo nhân tạo do Bắc Kinh xây dựng và không quên lặp lại rằng “Mỹ sẽ cử máy bay, tàu chiến và hoạt động ở bất cứ nơi nào theo luật pháp quốc tế”.

Sáng sớm ngày 27/10 theo giờ địa phương, tàu khu trục tên lửa USS Lassen của Mỹ đã tiến vào khu vực 12 hải lý mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên quần đảo tranh chấp tại Biển Đông. Bước đi này đã khiến Bắc Kinh tức giận, lập tức triệu hồi đại sứ Mỹ tới và tuyên bố rằng hành động này đe dọa tới chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc.

Tuy nhiên, Mỹ không có ý định dừng chiến dịch tuần tra Biển Đông của mình. Trong một cuộc điều trần tại Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ hôm qua, Bộ trưởng Ashton Carter một lần nữa khẳng định: “Chúng tôi xuất phát từ nguyên tắc là chúng tôi sẽ có các hoạt động trên không và trên biển, và tất cả những nơi nào mà luật pháp quốc tế cho phép, và chúng tôi tiến hành các hoạt động như vậy khi cần thiết”.

Bắc Kinh “nóng mặt” trước những thông điệp cứng rắn của Washington - ảnh 1

Tàu khu trục USS Lassen tuần tra trên Biển Đông. Nguồn: Reuters

Bước đi của Washington diễn ra sau nhiều tháng chính quyền của Tổng thống Obama đã lên tiếng cảnh báo Trung Quốc về những hành động leo thang căng thẳng tại Biển Đông của nước này, song Bắc Kinh vẫn “để ngoài tai” khiến quan hệ song phương giữa hai nước không mấy yên ả.

Nhà Trắng cho biết Washington đã tuyên bố rõ ràng với Bắc Kinh, đặc biệt là trong chuyến viếng thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Mỹ tháng trước, rằng Mỹ sẽ cử máy bay hoặc tàu chiến tới bất kỳ khu vực nào theo quy định quốc tế, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng về mặt chiến lược và thương mại của khu vực Biển Đông.

Hàng loạt chuyên gia an ninh cho rằng việc tuần tra trên Biển Đông của Hải quân Mỹ nên được tổ chức thường xuyên nhằm kiềm chế tham vọng nhúng sâu vào khu vực tranh chấp lãnh thổ ở Đông Nam Á và các khu vực khác của Trung Quốc.

Ian Storey, đến từ Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Singapore, phân tích: “Với việc Mỹ sử dụng một tàu khu trục gắn tên lửa hành trình thay vì các tàu chiến nhỏ hơn, cho thấy Washington đang phát đi một thông điệp vô cùng cứng rắn. Mỹ cũng khẳng định chắc chắn sẽ điều thêm nhiều tàu tuần tra nữa tới đây, vì vậy tất cả chỉ còn phụ thuộc vào câu trả lời của Bắc Kinh mà thôi”.

Tổng thống Philippines, Benigno Aquino, phát biểu trước các đặc phái viên quốc tế tại Manila, cho biết, ông ủng hộ việc Hải quân Mỹ tiến hành tuần tra theo quy định của tự do hàng hải và coi đó là một công cụ để cân bằng sức mạnh trong khu vực.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), tờ báo tiếng Anh đầu tiên của Hồng Kông được Tập đoàn SCMP phát hành. Tse Tsan-tai và Alfred Cunningham là hai nhà sáng lập công ty TNHH SCMP vào năm 1903. Ấn bản đầu tiên của tờ báo này được phát hành vào ngày 6/11/1903.

Tuệ Minh (Lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !