Áo giáp hạt nhân che phủ hai miền Triều Tiên
Ngoài cuộc tập trận Foal Eagle và Key Resolve, cả Mỹ và Hàn Quốc dự định tiến hành tập trận chung chống tàu ngầm, và quân Mỹ sẽ kéo dài thời hạn đóng quân tại Hàn Quốc. Rất có khả năng Mỹ sẽ bố trí tàu ngầm hạt nhân và các tàu chiến thay nhau tuần tra tại vùng biển phía Đông Hàn Quốc.
![]() |
Quân đội Mỹ-Hàn tại tập trận Key Resolve |
Điều này có nghĩa là Mỹ sẽ mở rộng chính sách “chiếc ô hạt nhân”. Một chuyên gia tại Cơ quan chính sách của Hàn Quốc phân tích rằng: “Mỹ luôn thực hiện chính sách bố trí vũ khí hạt nhân tại Okinawa và Guam để bảo vệ Hàn Quốc. Nhưng với tình hình hạt nhân tại Triều Tiên hiện nay, để giảm thời gian đối phó, Mỹ bắt đầu triển khai vũ khí hạt nhân gần bán đảo Triều Tiên”.
Chuyên gia này phân tích thêm, chiến tranh hiện đại là “chiến tranh về thời gian, với việc bố trí vũ khí hạt nhân gần hơn nữa sẽ đạt hiệu quả tạo ra "áo mưa hạt nhân" phủ khắp bán đảo Triều Tiên”. So sánh một chút, thì việc tạo “áo mưa hạt nhân” cho Hàn Quốc sẽ bảo đảm hiệu quả hơn so với chỉ căng “chiếc ô hạt nhân”.
Từ tháng 12 năm ngoái, Triều Tiên phóng vệ tinh thành công và tháng 2 năm nay lại tiến hành thử hạt nhân lần 3, điều này là mấu chốt để Mỹ quyết định triển khai vũ khí hạt nhân gần sát bán đảo này.
Được biết, các quan chức quân đội Mỹ đóng tại Hàn Quốc cũng đồng tình triển khai vũ khí hạt nhân tại đây. Một quan chức tại bộ tư lệnh liên quân Mỹ Hàn cho biết: “Tư lệnh liên quân Mỹ-Hàn, tướng James Thruman rất quan tâm đến tình hình hạt nhân ở Triều Tiên, nhiều lần yêu cầu phía Mỹ triển khai hỗ trợ tàu ngầm hạt nhân có trang bị vũ khí hạt nhân cho Hàn Quốc”.
![]() |
Tàu ngầm tấn công SSN775 "Texas" của Mỹ |
Tàu ngầm này có thể tiến sát biển của đối phương một cách bí mật, và triển khai các vũ khí chiến lược với khoảng cách đến mục tiêu rất gần. Nếu trang bị cả vũ khí hạt nhân ở tàu ngầm thì sức mạnh của nó là rất lớn. Một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc từng cho biết, vũ khí hạt nhân có thể được trang bị cho tên lửa của máy bay chiến đấu, tên lửa trên mặt đất, tên lửa của tàu ngầm và tàu chiến, trong đó lắp cho tàu ngầm sẽ đạt hiệu quả công phá lớn nhất. Tên lửa đạn đạo phóng ngầm có trang bị đầu đạn hạt nhân có thể bắn xa hàng nghìn cây số, nếu tầm bắn của tên lửa lên đến 1500km thì có thể vươn tới mọi nơi ở Triều Tiên.