Ăn theo cách này, bạn không lo bệnh tật 'gõ cửa'

Từ xưa dân gian vẫn quan niệm bệnh từ miệng mà vào, sức khoẻ của cơ thể phản ánh qua những gì bạn đã ăn vào.

Bị tiền tiểu đường có chữa khỏi được không?

Việt Nam có khoảng trên 5,3 triệu người bị tiền đái tháo đường (tiền tiểu đường), 2/3 số này (khoảng 70%) sẽ chuyển thành đái tháo đường với nguy cơ tử vong cao. Vậy người bị tiền đái tháo đường liệu có chữa khỏi được không?

Tại sao người Nhật sống thọ bậc nhất thế giới: Có 2 món người Nhật ít ăn, người Việt lại tiêu thụ nhiều

Có thể thấy bí quyết sống thọ của Nhật bắt nguồn từ việc 'ăn ít hơn 2 loại thực phẩm'. Đáng tiếc, đây đều là món mà chúng ta thường rất yêu thích.

'Đột kích' quán ăn lúc nửa đêm, phát hiện hơn 20 thanh niên dương tính với ma túy

Bất ngờ kiểm tra 3 phòng ở một cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn phường Xuân Phú, Công an TP Huế phát hiện và bắt giữ 29 nam nữ thanh niên tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Hồ Tây đông nghẹt người đi chơi đêm 20/10, xe máy, ô tô tắc cứng nhiều giờ

Hà Nội tạnh ráo sau nhiều ngày mưa dai dẳng, thời tiết ấm áp hơn, rất nhiều người đổ ra đường đi chơi, quanh khu vực hồ Tây ùn tắc kéo dài, nhiều người phải mất cả tiếng đồng hồ để di chuyển qua quãng đường ngắn.

Vì sao buffet là hình thức ăn không khoa học, có hại cho sức khoẻ?

Theo PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn – Chủ nhiệm khoa phẫu thuật ống tiêu hóa, Bệnh viện TƯQĐ 108, tác hại của việc ăn quá no không chỉ ở việc bắt dạ dày làm việc quá tải mà còn gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe khác.

Đang cập nhật dữ liệu !