Ấn Độ "trả lời" Trung Quốc, Pakistan bằng tên lửa hành trình Nirbha
Ấn Độ vừa thành công trong việc thử nghiệm tên lửa mang đầu đạn hạt nhân có tầm bắn lên tới 620 dặm (997,7 km).
Nirbhay là mẫu tên lửa hành trình có tốc độ cận âm là tên lửa tầm xa đầu tiên do Ấn Độ tự thiết kế và xây dựng trong nước.
![]() |
Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn Độ (DRDO) cho hay việc phóng tên lửa là một thành công lớn và đóng vai trò quan trọng trong khả năng quốc phòng của Ấn Độ.
"Nirbhay vẫn duy trì độ chính xác tốt hơn 10m và di chuyển được quãng đường xa gần 1.000km", Avinash Chander, cố vấn khoa học của DRDO phát biểu với giới báo chí sau cuộc thử nghiệm. "Việc phát triển thành công tên lửa hành trình Nirbhay đã lấp đầy khoảng trống trong khả năng tấn công của lực lượng vũ trang Ấn Độ trong tương lai".
Theo NDTV (New Delhi TV) đưa tin, tên lửa hành trình Nirbhay sẽ là câu trả lời cho loại tên lửa Tomahawk của Mỹ và tên lửa Babur của Pakistan. Với tầm bắn lên tới 1.000km và khả năng mang đầu đạn hạt nhân, tên lửa của Ấn Độ là một mối răn đe với đối thủ láng giềng Pakistan.
Tên lửa hành trình Nirbhay có thể phóng lên từ nhiều loại bệ phóng khác nhau, từ các khí tài của lực lượng hải quân, lục quân và không quân của Ân Độ. Tên lửa Nirbhay được hy vọng là sẽ thay thế tên lửa hành trình trước đó là Brahmos, là sản phẩm hợp tác với Nga.
Sự phát triển tên lửa hành trình tầm xa, mang đầu đạn hạt nhân của Ấn Độ đến từ bên trong bối cảnh những căng thẳng liên tiếp với các nước xung quanh về tranh chấp biên giới. Ấn Độ và Pakistan vừa tranh cãi về việc bắn pháo trên vùng tranh chấp của Kashmir trong tháng này, dẫn đến việc hàng ngàn người dân phải đi sơ tán và đe dọa tới an ninh của các nước láng giềng.
Ấn Độ cũng tỏ thái độ lo ngại về việc Trung Quốc nỗ lực di chuyển vào vùng lãnh thổ tranh chấp ở Himalayas. Trong khi đó, Trung Quốc cũng đang phát triển khả năng tên lửa tiên tiến của riêng mình, bao gồm cả vũ khí siêu âm và tên lửa đạn đạo có khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân.
Tên lửa hành trình Nirbhay là bằng chứng mới nhất cho thấy sự nghiêm túc của Ấn Độ trong việc quyết tâm theo kịp với các đối thủ trong khu vực. Năm ngoái đất nước này là nước nhập khẩu vũ khí lớn nhất trên thế giới.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ tờ Business Insider, một trang tin công nghệ lớn của Mỹ. Business Insider nổi tiếng bởi các bài viết tổng hợp từ nhiều nguồn tin với các chủ đề nổi trội liên quan đến công nghệ, chính trị, quân sự…