Ấn Độ: Sẽ tăng quân nếu Trung Quốc tiếp tục lấn tới Ladakh
Tuy nhiên, chính phủ Ấn Độ hiện đang tỏ ra kiềm chế khi gọi đây là “hành động mang tính chiến thuật” chứ chưa tới mức phục vụ cho một “ý định chiến lược nào”.
Hôm 15/4, các binh sĩ Trung Quốc “kéo tới” cắm trại ở khu vực Ladakh mà Ấn Độ tuyên bố thuộc về chủ quyền nước này. |
Hôm 15/4, hơn 30 binh sĩ của Quân đội giải phóng nhân dân (PLA) đã mang theo quân nhu để đóng trại lâu dài ở sâu 18 km trong lãnh thổ của Ấn Độ. Các binh sĩ này cũng được phát hiện đã sử dụng từ “1 tới 3 phương tiện” để di chuyển giữa khu ranh giới và nơi cắm trại.
Trong lúc Ấn Độ tăng cường giám sát ở cả trên không và mặt đất, Tổng tư lệnh quân đội nước này, ngày 25/4, Tướng Bikram Singh cũng đã báo cáo sơ bộ tình hình cho Bộ trưởng Quốc phòng A K Antony.
“Đến thời điểm này, các binh sĩ của Quân đội giải phóng nhân dân (Trung Quốc) vẫn chưa thể hiện hành động gây hấn nào. Chúng tôi vẫn đang theo dõi họ sát sao. Nếu họ tăng quân số, chúng tôi sẽ cũng tăng quân số theo cho tương ứng và xem xét tới các phương án khác”, một nguồn tin cho biết.
Quân đội Ấn Độ đã đề xuất “5- 6 phương án” trong đó nếu tình hình tiến triển theo hướng nghiêm trọng thì Ấn Độ sẽ thực hiện phương án “phô trương sức mạnh” để gây “sức ép” buộc Quân đội giải phóng nhân dân phải rời khỏi khu vực này. Tuy nhiên, chính phủ Ấn Độ lại đang thực thi “một giải pháp ngoại giao, chứ không phải giải pháp quân sự” cho thời điểm này.
“Người Trung Quốc đã ở đó được 10 ngày và chúng tôi vẫn chưa phát hiện thấy một đoàn tiếp tế hay chiếc máy bay trực thăng nào xuất hiện. Chứng tỏ họ đã chuẩn bị rất kĩ trước khi tới đây cắm trại”, một nguồn tin cho biết. Thông thường mỗi ngày một binh sĩ sẽ cần khoảng 2-3kg quân nhu và 5-6 lít nước.
“Các binh sĩ Trung Quốc mang theo súng trường tấn công và các vũ khí khác. Họ còn sử dụng các phương tiện vận tải để di chuyển giữa nơi ranh giới và nơi cắm trại. Khu vực này là nơi có thể sử dụng các loại xe như ô tô. Chúng tôi sẽ ở lại đó chừng nào người Trung Quốc còn có mặt ở đó”, ông này cho biết.
Ấn Độ đã điều toàn bộ binh đoàn 14 (khoảng trên 35.000 binh sĩ) tới Ladakh – trong đó gồm 1 sư đoàn bộ binh và một lữ đoàn pháo binh. Lực lượng này đang ở “tình trạng sẵn sàng cao độ để hành động” nhằm đối phó với bất kỳ tình huống khẩn cấp nào. Các thiết bị giám sát tầm xa, trong đó có máy bay không người lái, cũng đã được sử dụng để theo dõi liệu Trung Quốc có tăng cường quân số ở khu vực này hay không.