Ấn Độ: ‘Không có bế tắc ngoại giao nào với Mỹ’
Ý kiến trên được Ngoại trưởng Ấn Độ Salman Khurshid đưa ra một ngày sau khi New Delhi yêu cầu một nhà ngoại giao Mỹ sau 48 giờ phải ra về nước. Sự kiện diễn ra tiếp nối các tranh chấp trong quan hệ song phương hiện tại đang căng thẳng giữa hai quốc gia.
"Không có bế tắc giữa Ấn Độ và Mỹ", ông Khurshid nói với các phóng viên, thêm vào rằng "nếu có bất kỳ vấn đề gì, các nước sẽ cùng nhau sắp xếp".
Mối quan hệ bắt đầu trở nên căng thẳng khi bà Devyani Khobragade, Phó Tổng lãnh sự Ấn Độ ở New York, đã bị bắt hồi tháng trước về tội gian lận liên quan đến thị thực về người giúp việc của mình và nói dối về mức lương của người này.
![]() |
Nhà ngoại giao Ấn Độ Devyani Khobragade, Phó Tổng lãnh sự Ấn Độ ở New York, đứng cùng cha mình trước cổng nhà ở New Delhi, Ấn Độ ngày 10/1/2013. |
Sau một thời gian bị bắt giam, hôm thứ Năm (9/1), Washington đã miễn trừ ngoại giao đầy đủ, cho phép bà trở về Ấn Độ theo một thỏa hiệp với New Delhi.
Tuy nhiên, vào ngày thứ Sáu (10/1), Ấn Độ đã yêu cầu một nhà ngoại giao Mỹ trở về nước trong một động thái rõ ràng nhằm “trả thù” cho nhân viên của mình ở New York và New Delhi không sẵn sang để tha thứ hoàn toàn, theo AFP nhận định.
Quốc hội Ấn Độ đã bị áp lực nặng nề khi sự việc diễn ra ngay trước thềm cuộc tổng tuyển cử được tổ chức vào Năm. Các chính trị gia đối lập đã lợi dụng hành động của Mỹ và yêu cầu họ phải đưa ra sự đáp trả cứng rắn hơn.
Phe đối lập cũng lên án cách cư xử của Mỹ đối với nhà ngoại giao Ấn Độ, cho rằng đó là sự vi phạm đối với chủ quyền quốc gia và Washington không được phép can thiệp thô bạo vào lợi ích của Dehli.
Tin tức việc trục xuất quan chức ngoại giao Ấn Độ của Mỹ đã chính thức được công bố hôm thứ Bảy, khi hình ảnh của bà Khobragade xuất hiện tại nhà riêng ở Delhi hôm thứ Sáu tràn ngập trên các tờ báo.
Tờ Tin nhanh Ấn Độ (Indian Express) đã đưa tin với tựa đề: “Delhi sẽ trả thù vụ trục xuất”.
"Tôi thực sự biết tất cả mọi sự hỗ trợ. Chính phủ của tôi sẽ nói cho tôi, luật sư của tôi sẽ nói cho tôi", bà Khobragade, 39 tuổi, đã để chồng và hai đứa con lại Mỹ, nói với các phóng viên. Trong một ý kiến khác được đưa ra hôm thứ Bảy, Ngoại trưởng Ấn Độ Khurshid đã gọi vụ việc là "điều không may" và khiến nhà ngoại giao "không thể hoàn thành nhiệm kỳ của mình".
Mỹ cũng đã tỏ ra “vô cùng hối tiếc” về việc Ấn Độ trục xuất quan chức ngoại giao Mỹ. Hiện tại, Washington đang muốn hàn gắn quan hệ với New Delhi và xem mối quan hệ ngoại giao với Ấn Độ là một bức tường thành tiềm năng chống lại sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc.
“Chúng tôi đang tìm kiếm sự thúc đẩy quan hệ giữa hai nước về phía trước. Chúng tôi đang tìm cách vượt qua thời gian khó khăn này”, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho biết.
Tổng thống Mỹ Barack Obama trước đó đã được gọi là quan hệ với Ấn Độ "là một trong những quan hệ đối tác xác định của thế kỷ 21".
Khobragade bị cáo buộc đã tìm kiếm thị thực cho người giúp việc của mình bằng cách hứa sẽ trả 4.500 USD/tháng. Tuy nhiên, sau đó bà đã thỏa thuận bí mật với người giúp việc và chỉ trả cho người này 573 USD/tháng, thấp hơn nhiều so với mức lương tối thiểu của Mỹ.
Mặc dù đã có những động thái hòa hoãn, Washington cho biết nhà ngoại giao Ấn Độ không thể quay trở lại Mỹ trừ khi bà chấp nhận hầu tòa.
Đại sứ quán Mỹ ở Ấn Độ không xác nhận về nhân viên bị trục xuất của mình, nhưng báo chí Ấn Độ đã xác định đó là ông Wayne Month, quản lý nhân viên an ninh. Nhà ngoại giao Mỹ bị trục xuất cũng bị xếp vào “tình trạng tương tự” như bà Khobragade, các phương tiện truyền thông Ấn Độ cho biết.
Vụ bắt giữ đã khiến người dân Ấn Độ cảm thấy bị xúc phạm. Họ đã sử dụng xe ủi đất để loại bỏ các rào cản an ninh tại Đại sứ quán Mỹ ở New Delhi và thậm chí ngừng cả hiệp định miễn thuế nhập khẩu rượu từ Mỹ.