Ấn Độ biểu tình rầm rộ sau vụ hãm hiếp bé gái 5 tuổi

Các cuộc biểu tình phản đối nạn tấn công tình dục tiếp tục bùng nổ tại Ấn Độ sau sự việc một bé gái 5 tuổi bị bắt cóc, đánh đập và hãm hiếp trong hơn 40 giờ ngay tại khu vực thủ đô New Delhi.
Ấn Độ biểu tình rầm rộ sau vụ hãm hiếp bé gái 5 tuổi - ảnh 1
Người dân Ấn Độ xô xát với cảnh sát trong các cuộc biểu tình sau vụ hãm hiếp bé gái 5 tuổi

Hôm 20/4, các bác sĩ cho biết tình hình sức khỏe của bé gái – nạn nhân của vụ tấn công tình dục, đã dần ổn định sau thời gian điều trị những tổn thương đa tạng nghiêm trọng sau hơn 40 giờ bị hành hạ.

Cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ một công nhân may – nghi phạm trong vụ án, vào sáng sớm 20/4. Bé gái 5 tuổi bị bắt cóc khi đang chơi ngoài sân và may mắn được cứu sống khi tình cờ một người đi đường nghe thấy tiếng khóc phát ra từ ngôi nhà. 

Vụ tấn công bé gái 5 tuổi làm dư luận Ấn Độ gợi nhớ tới cái chết của một nữ sinh 23 tuổi hồi tháng 12 năm ngoái. Cô gái là nạn nhân của vụ hãm hiếp tập thể kinh hoàng trên xe buýt, khi bị 6 tên đàn ông thay nhau tấn công và qua đời sau 2 tuần điều trị tại bệnh viện. Cái chết của cô gái trẻ đã khiến người dân Ấn Độ bàng hoàng và các cuộc biểu tình nổ ra trên cả nước trong nhiều tuần, yêu cầu chính phủ nghiêm trị những kẻ phạm tội đồng thời tăng cường biện pháp bảo vệ sự an toàn cho phụ nữ và trẻ em. 

Thậm chí, nhiều tờ báo đưa tin về vụ hãm hiếp bé gái 5 tuổi ngay trên các trang nhất với tiêu đề “Delhi tiếp tục xấu hổ” hay “Delhi trụy lạc”. 

“Đây là hành động của một con quỷ”, cảnh sát huyện Patna thuộc bang Bihar - Ravindar Kumar trả lời hãng tin AFP, đồng thời cho biết nghi phạm sẽ bị cáo buộc các tội danh như hãm hiếp, cố tình giết người, giam giữ người trái phép và sẽ bị dẫn giải tới New Delhi để xét xử. 

“Bệnh nhân đã tỉnh táo và sức khỏe dần ổn định song vẫn được theo dõi sát sao”, bác sĩ D.K. Sharma – người chịu trách nhiệm điều trị cho bé gái 5 tuổi tại Viện Khoa học Y tế Ấn Độ  - bệnh viện hàng đầu của chính phủ nước này cho biết. 

Nghi phạm trong vụ tấn công tình dục bé gái 5 tuổi là tên Manoj Kumar (22 tuổi) đã bị cảnh sát bắt sau khi chạy trốn tới nhà bố vợ tại bang Bihar, phía đông Ấn Độ. Theo cảnh sát, tên Manoj đã nhiều lần hãm hiếp nạn nhân trong ngôi nhà khóa kín cửa sau khi bắt cóc bé gái hôm 15/4 trong khu vực sinh sống của những người nghèo tại New Delhi.

Các bác sĩ cho biết nạn nhân đã trải qua nhiều tổn thương nghiêm trọng và còn bị nhiễm trùng nặng do bị tên ác dâm bỏ mặc trong ngôi nhà hoang sau hơn 40 giờ hành hạ. 

Chúng tôi muốn công lý”, dòng người biểu tình tụ tập bên ngoài bệnh viện – nơi đang điều trị cho bé gái 5 tuổi, hò hét. Thậm chí, nhiều người còn đổ xô tới các trụ sở cảnh sát và xô đẩy hàng rào bảo vệ, dẫn tới cảnh xô xát giữa người dân và lực lượng cảnh sát. Dư luận Ấn Độ tỏ ra bất bình và nghi ngờ trước các bản báo cáo về con số thực của các vụ hãm hiếp xảy ra tại nước này và cho rằng cảnh sát đã nhận tiền để che giấu thông tin.  

New Delhi với số dân hơn 1,6 triệu người, lâu nay được mệnh danh là “thủ đô hãm hiếp” với số vụ tấn công tình dục hàng năm nhiều nhất so với các thành phố khác tại Ấn Độ. Theo nguồn tin từ cảnh sát, năm 2012, 700 vụ hãm hiếp được báo cáo xảy ra tại New Delhi – tăng 23% so với năm 2011. Sau vụ án hãm hiếp tập thể kinh hoàng hồi tháng 12 năm ngoái, quốc hội Ấn Độ đã phê chuẩn một dự luật mới tăng hình phạt với tội phạm tình dục vào tháng 3 vừa qua. 
Tần Khanh

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !