Ai giám sát việc cán bộ ăn nhậu với chủ đầu tư vi phạm?
"Liên quan đến nội dung đề xuất của Sở Nội vụ với UBND TP. Hà Nội về “cấm cán bộ, viên chức ăn uống với chủ đầu tư xây dựng sai phép” bởi mối lo "ăn nhậu" giữa những đối tượng này dẫn đến tình trạng các công trình, dự án sai phép không được xử lý triệt để, còn tình trạng né tránh, nể nang… Câu hỏi đặt ra là ai , cơ quan nào chịu trách nhiệm giám sát, quản lý theo dõi, để phát hiện cán bộ đi ăn nhậu với chủ đầu tư sai phép?
Nếu ra quy định mà không thực hiện được, công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn Hà Nội sẽ bị “nhờn luật”, không hiệu quả", trao đổi với PV Infonet, ông Trần Văn Huynh – nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam nêu quan điểm.
Theo vị nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, tình trạng “nhũng nhiễu” của một bộ phận cán bộ, viên chức quản lý trật tự đô thị, cấp phép dự án trong thời gian qua là do công tác quản lý cán bộ làm chưa thật nghiêm.
Ngoài ra, ông Huynh cho biết, hiện nay việc có được phép xây dựng dự án “khó như lên trời” đó là do tình trạng nhũng nhiễu, hạch sách… của một bộ phận cán bộ, công chức làm quản lý đô thị, cấp phép xây dựng dự án. Và để có được giấy phép xây dựng chủ đầu tư phải quan hệ ăn uống, nhậu nhẹt với cán bộ quản lý… Số tiền “bôi trơn” quá nhiều, khi có được giấy phép xây dựng, chủ đầu tư tính bài toán thu lại vốn.
Chẳng hạn, cơ quan chức năng cấp phép cho chủ đầu tư 20 tầng, nhưng vì mất tiền “bôi trơn” chủ đầu tư sẽ tính chuyện xây 25 tầng, để bù lại số tiền đã chi phí. Và như vậy thực trạng vi phạm xây dựng, vi phạm quy hoạch diễn ra phổ biến trên địa bàn Hà Nội thời gian qua.
Xử lý dự án sai phép phải từ khâu cấp phép?. Ảnh Nguyễn Hiếu |
Ông Huynh nêu quan điểm, nếu cán bộ quản lý nhà nước có phát hiện sai quy hoạch tìm đến xử phạt, hay yêu cầu chủ đầu tư tháo dỡ, chủ đầu tư lại tính cách mời mấy ông cán bộ đi ăn, đưa phong bì… rồi đâu lại vào đấy. Khi những quan chức đã ngồi nhậu nhẹt chủ đầu tư vi phạm rồi thì “há miệng mắc quai”, chỉ nhắc nhở hoặc phạt cho tồn tại… Và như vậy cái vòng luẩn quẩn không xử lý triệt để, nhờn luật khó thoát ra được…
Theo ông Huynh, UBND TP Hà Nội phải làm nghiêm “cửa” đầu tiên là cấp phép xây dựng dự án phải đơn giản thủ tục, dễ dàng, đúng trình tự và theo quy hoạch, cán bộ làm thủ tục, quản lý không được “nhũng nhiễu” trong việc cấp giấy phép. Khi cấp phép xây dựng rồi, nếu DN vi phạm phải có chế tài xử lý thật nghiêm, có như vậy mới xử lý triệt để được tình trạng này.
“Nếu TP. Hà Nội đưa ra quy định cấm cán bộ, viên chức ăn uống với chủ đầu tư sai phép vào thời điểm này tôi thấy cũng cần thiết… Đây cũng là một chế tài để xử lý cán bộ, viên chức nhũng nhiễu. Còn việc hiệu quả đến đâu và có thực thi không theo tôi cũng khó!
Vì khi ra quy định này ai giám sát? Ai quản lý theo dõi, phát hiện được cán bộ ăn uống với chủ đầu tư sai phép? Chúng ta phải chờ quy định đó đi vào thực tiễn và công khai thì mới biết rõ được” – ông Huynh đánh giá.