9X Việt hóa vở nhạc kịch đầu tiên ở Việt Nam

Tham gia rất nhiều bộ phim nổi tiếng như "Long Ruồi", "Vườn đời", "Bẫy cấp ba"… Nguyễn Khắc Duy tưởng chừng sẽ đi theo nghiệp diễn viên nhưng cuối cùng lại chọn làm một đạo diễn sân khấu.

Giấc mơ thời lớp bảy

Mới ra trường, vào nghề đạo diễn chưa được một năm, nhưng Khắc Duy khiến rất nhiều người trong nghề bất ngờ, thậm chí có người gọi là “điên”. Bởi, Duy quyết định Việt hóa hoàn toàn vở nhạc kịch Broadway nổi tiếng thế giới Chicago, điều mà chưa đạo diễn nào ở Việt Nam làm. Và hiện thực của hôm nay là ấp ủ chớm nở từ khi Duy mới chỉ học lớp bảy.

Sinh ra và lớn lên ở An Giang, cả nhà không có ai theo nghệ thuật. Ước mơ trở thành đạo diễn sân khấu của Duy bắt đầu từ năm học lớp bảy. Đó là khi được xem trích đoạn của vở nhạc kịch Chicago, cậu thích ngay tác phẩm đó. Chàng đạo diễn trẻ nhớ lại: “Mình mê ánh đèn, âm thanh sân khấu và mong muốn trở thành một đạo diễn. Mình hy vọng một ngày nào đó sẽ tự tay dựng được vở nhạc kịch nổi tiếng ấy”.

9X Việt hóa vở nhạc kịch đầu tiên ở Việt Nam - ảnh 1
9X Việt hóa vở nhạc kịch đầu tiên ở Việt Nam - ảnh 2
Nguyễn Khắc Duy diễn xuất trong trích đoạn Chicago ở ngày thi tốt nghiệp.

Để thực hiện ước mơ từ bé, Duy chọn thi vào trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh. Trước đó Duy chọn học thử trường Kiến trúc nhưng chỉ được hai tuần lại quay trở lại học trường Sấn khấu - Điện ảnh như đúng đam mê. Thời sinh viên, Duy từng đóng nhiều phim như Long ruồi, Bẫy cấp ba, Vườn đời, tham gia bài hát Việt… Đó đều là những cơ hội giúp Duy phát triển và dễ nổi tiếng nhưng cuối cùng “đi loanh quanh một vòng rồi cũng trở về với sân khấu, vì đó mới là đam mê thật sự của mình”, Duy nói.

9X Việt hóa vở nhạc kịch đầu tiên ở Việt Nam - ảnh 3
Khắc Duy trong vai diễn ở phim Bẫy cấp ba

Nhưng bước đi đầu tiên với nghề khá vững chãi, bài tốt nghiệp của Duy là một trích đoạn trong vở Chicago. Bài tốt nghiệp được thầy cô đánh giá cao ở nội dung, sự chăm chỉ, ý tưởng và cho điểm tối đa, được khán giả ủng hộ đến xem kín cả phòng.

Trích đoạn Chicago giúp bài tốt nghiệp thành công và giật giải ở cuộc thi Tài năng đạo diễn trẻ sân khấu. Điều đó càng giúp Duy có niềm tin, động lực Việt hóa hoàn toàn.

Người trẻ nên không sợ thất bại

Sự kiện nhạc kịch Chicago được Việt hóa ban đầu đã khiến nhiều nhà chuyên môn hoài nghi về chất lượng của vở kịch, bản thân Duy cũng ngại. Nhưng được sự ủng hộ của thầy cô, bạn bè từ sau khi diễn tại cuộc thi Tài năng đạo diễn trẻ sân khấu nên duy càng quyết tâm đi xa hơn. Duy chia sẻ: “Lợi thế lớn nhất của mình đó là không ngại thất bại, lần đầu làm lại không phải là một đạo diễn có tên tuổi có thất bại cũng không sao, không bị nhiều áp lực và sự đánh giá từ công chúng”.

9X Việt hóa vở nhạc kịch đầu tiên ở Việt Nam - ảnh 4
9X Việt hóa vở nhạc kịch đầu tiên ở Việt Nam - ảnh 5
Duy và êkip ròng rã tập luyện vở nhạc kịch Chicago phiên bản Việt suốt ba tháng.

Còn khó khăn thì quá nhiều, không kinh nghiệm, tìm diễn viên có thể vừa múa vừa hát không dễ, bản thân Duy cũng chưa hề được xem tận mắt Chicago, chỉ tham khảo từ YouTube. Chuyện tác quyền cũng không hề đơn giản, trước giờ chưa có đơn vị nào ở Việt Nam liên hệ mua bản quyền biểu diễn một vở nhạc kịch Broadway. Các yêu cầu của bên nắm giữ bản quyền rất cao, nhất là phải dàn dựng đúng như bản gốc. Sau gần một tháng, Duy cũng mua được tác quyền để công diễn với giá 50 triệu. Có tác quyền, cầm kịch bản trong tay rồi cũng khó, nhất là phần dịch nghĩa ca từ tiếng Mỹ sang tiếng Việt vẫn đúng ý mà vẫn thể hiện được “chất Mỹ”.

Rất nhiều khó khăn cho người đi tiên phong, có những lúc thấy rất nản, tập luyện mãi mà chưa ra gì, nhưng thấy sự cố gắng luyện tập của các diễn viên trẻ, ủng hộ của nhiều người, Duy tự bảo mình phải cố gắng. Sau ba tháng ròng tập luyện đều đặn từ 17-23h, cuối cùng vở nhạc kịch Chicago phiên bản Việt hóa của Khắc Duy cũng đến ngày công chiếu tại rạp Công Nhân (30, Trần Hưng Đạo, Q.1) với 4 suất diễn.

Khắc Duy đã đưa Chicago đến Việt Nam với mong muốn nhạc kịch Broadway sẽ gần gũi khán giả trong một tương lai gần nhất giới trẻ hiện nay. “Vì thế mình đã cố gắng chuyển ngữ lời Việt dễ hiểu, có phần gần gũi với giới trẻ hiện nay. Mình mong muốn sau khi Chicago ra mắt sẽ được khán giả đón nhận để được diễn tiếp, được mọi người biết đến CLB kịch Buffalo của mình hơn”, Duy chia sẻ.

Chicago (kịch bản: Freb Ebb và Bob Fosse, âm nhạc: John Kander) được viết dựa theo vở kịch nói cùng tên của nhà báo Maurine Dallas Watskin (1926). Vở kịch nói về số phận của những nữ tội phạm cũng như sự hào nhoáng và mặt trái của thành phố của danh vọng Chicago.

Tác phẩm này lần đầu được trình diễn năm 1975 trên sân khấu Broadway và được đón nhận nồng nhiệt. Chỉ trong vòng 2 năm, Chicago đã có đến 976 suất diễn. Trong lịch sử Broadway tại Mỹ, Chicago hiện đang lập kỷ lục là một trong những vở diễn được diễn dài hơi nhất. Phiên bản điện ảnh năm 2002 đã đoạt 6 giải Oscar trong đó có giải Phim hay nhấtKịch bản chuyển thể xuất sắc nhất.

Trong hơn 30 năm qua, đã có 20 phiên bản cới 20 thứ tiếng được dàn dựng. Và mới nhất, chính là bản tiếng Việt do Nguyễn Khắc Duy cùng CLB kịch Buffalo thực hiện.


NHƯ QUỲNH

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Nữ giáo sư trẻ nhất ngành y quê Thái Bình, học đại học nổi tiếng trong nước

Chị Trịnh Thị Diệu Thường là tân giáo sư trẻ nhất ngành y năm 2024, hiện làm việc tại Bộ Y tế. Chị quê ở Thái Bình, được đào tạo hoàn toàn trong nước.

Con đứng nhất lớp, học thêm tốn gấp 10 lần học chính, mẹ vẫn lo bị tụt phía sau

Khi thấy những đứa trẻ học thêm tối ngày, nhiều người chỉ trích bố mẹ đặt quá nhiều áp lực mà không biết chúng tôi đang vừa phải gồng gánh kiếm tiền nuôi dạy, vừa 'cân' sức khỏe tinh thần, thể chất và lối vào tương lai của con.

'Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm'

Nhiều ý kiến cho rằng nên có quy định hiệu trưởng sẽ phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm. Việc này cũng cần được áp dụng cho tất cả các trường học trên toàn quốc.

Học sinh thiết kế phần mềm ứng dụng cảnh báo trẻ gặp nguy hiểm

Với ứng dụng thông minh cảnh báo tình huống nguy hiểm ở trẻ em và phụ nữ, đội thi Supernova từ Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đà Nẵng đã giành giải nhất cuộc thi Solve for Tomorrow 2024.

Cô giáo xin mua laptop không được giảng dạy đến hết năm học

Cô giáo xin mua laptop ở Trường Tiểu học Chương Dương, quận 1, TPHCM không được đứng lớp giảng dạy từ nay đến hết năm học 2024-2025.

Đang cập nhật dữ liệu !