336 triệu ca nạo phá thai do chính sách một con của Trung Quốc
![]() |
Kể từ khi áp dụng chính sách một con vào năm 1971, Trung Quốc đã ghi nhận 336 triệu ca nạo phá thai |
Số liệu thống kê chính thức cho thấy ngoài nạo phá thai, các bác sĩ Trung Quốc đã tiến hành triệt sản 196 triệu đàn ông và phụ nữ nước này kể từ năm 1971.
Tuy nhiên, theo kết quả điều tra của Trung tâm nghiên cứu Pew năm 2008, phần lớn người dân Trung Quốc lại ủng hộ chính sách một con của chính phủ bởi họ tin rằng nếu không áp dụng chính sách này, Trung Quốc sẽ đối mặt với tình trạng thiếu hụt lương thực và tài nguyên nghiêm trọng.
Trong khi đó, nghiên cứu của chính phủ Trung Quốc cho thấy sự thiếu hiểu biết về giáo dục giới tính điển hình dưới 10% cặp đôi sử dụng bao cao su thường xuyên khi quan hệ mà mỗi năm tại quốc gia này xảy ra hơn 13 triệu ca nạo phá thai tương đương với 1.500 ca/giờ so với 11 triệu ca tại Ấn Độ.
Những năm gần đây, số liệu thống kê dân số Trung Quốc đã ghi nhận sự sụt giảm lớn từ việc thực thi nghiêm khắc chính sách một con. Năm ngoái, dân số trong độ tuổi lao động của Trung Quốc đã lần đầu tiên giảm mạnh trong 50 năm qua. Đây được xem là mối đe dọa nghiêm trọng tới nền kinh tế vốn dựa vào nguồn nhân công giá rẻ số lượng lớn.
Chuyên gia dân số kiêm giám đốc Trung tâm Chính sách cộng đồng Brookings-Tsinghua tại Bắc Kinh - Wang Feng cho biết hiện tại, chính phủ Trung Quốc đang cân nhắc việc xóa bỏ chính sách một con để đảm bảo nguồn cung nhân lực nhằm phục vụ công cuộc tăng trưởng kinh tế trong tương lai.