205 trẻ khó khăn về giao tiếp, trí tuệ được phục hồi chức năng
![]() |
Một trường hợp trẻ bị tăng động đang được chuyên viên hỗ trợ điều trị tại Trung tâm công tác xã hội Đà Nẵng |
Sau 2 năm triển khai thực hiện, trung tâm công tác xã hội Đà Nẵng đã tiếp nhận gần 480 thông tin cần giúp đỡ từ phụ huynh, trẻ em và người khuyết tật, trong đó có 205 trường hợp đề cập đến vấn đề trẻ có khó khăn về giao tiếp, trí tuệ.
Chia sẻ về vấn đề này, chuyên viên tại trung tâm cho biết: Trong tổng số 205 trường hợp trung tâm tiếp nhận có 114 trường hợp được tư vấn qua điện thoại. Các cuộc gọi này đều từ phía phụ huynh gọi điện nhờ tư vấn về trường hợp của con em mình. Điều này cho thấy sự quan tâm, lo lắng cho con từ phía người lớn.
Trẻ chậm phát triển trí tuệ là tình trạng trẻ có trí tuệ dưới mức trung bình, có khả năng tư duy chậm. Khả năng học tập của trẻ chậm hơn so với bạn cùng lứa tuổi. Chậm phát triển kỹ năng “thích ứng” như: giao tiếp, tự chăm sóc, các hoạt động sinh hoạt hàng ngày, kỹ năng xã hội, tham gia cộng đồng, tự định hướng, sức khoẻ và an toàn, học tập, sở thích và việc làm.
Đối với những trường hợp trung tâm công tác xã hội Đà Nẵng tiếp nhận, trung tâm chia ra nhiều mức độ để dễ dàng can thiệp. Trường hợp nhẹ, trường hợp trẻ chậm phát triển ở mức độ vừa và trường hợp những trẻ có mức độ nặng hơn.
“Những trường hợp trẻ có khó khăn về giao tiếp, trí tuệ thì phụ huynh sẽ là người liên hệ trực tiếp với trung tâm sau đó cán bộ trung tâm sẽ lên lịch hẹn gặp gia đình để tìm hiểu thông tin về trẻ”, chuyên viên Vũ Duy cho biết.
Trong quá trình can thiệp, các nhân viên tư vấn sẽ tìm hiểu một số thông tin liên quan như trong quá trình sinh nở trẻ có mắc phải một trong những vấn đề như chậm lẫy, ngồi, đứng, đi, hay chậm phát triển ngôn ngữ, chậm nói, diễn đạt khó khăn, trẻ kém hiểu biết về các quy luật xã hội căn bản, không ý thức được hậu quả hành vi của mình, chậm chạp, ít linh hoạt, phân biệt màu sắc sự vật kém…
Đồng thời tìm hiểu về tiền sử của người mẹ: Có mắc bệnh di truyền, có các tác động có hại đến người mẹ khi mang thai, nhất là trong 3 tháng đầu như mắc một số bệnh do vi rút, ký sinh trùng, uống một số loại thuốc gây hại cho thai, sinh non, trẻ bị ngạt, can thiệp sản khoa, các bệnh mắc phải trong những năm đầu và thiếu các kích thích của môi trường xã hội… Ngoài ra, các nhân viên tư vấn còn tìm hiểu mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình trên cơ sở đó có những hướng can thiệp đúng đắn.
“Trước đây và hiện tại, khi phụ huynh nghi ngờ con có vấn đề gì thì thường tìm đến bệnh viện để khám, chữa trị về thuốc... Tuy nhiên, nhiều trường hợp khi đi khám tại bệnh viện không phát hiện ra vấn đề của trẻ, hoặc chữa chưa đúng bệnh. Khi đó gia đình mới tìm tới sự hỗ trợ về mặt tâm lý”, chuyên viên Vũ Duy cho biết.
Ông Vũ Duy cũng nhấn mạnh những trường hợp này, đối với những trẻ gặp khó khăn về mặt giao tiếp, trí tuệ không nhất thiết cần sự can thiệp của y tế, chỉ cần sự tư vấn, hỗ trợ cho trẻ và gia đình về các kiến thức, kỹ năng cần thiết là có thể giúp trẻ trở lại với cuộc sống hàng ngày.