2012 - Doanh nghiệp cần tái cấu trúc để tồn tại
2012 - Doanh nghiệp cần tái cấu trúc để tồn tại
Năm 2012, kinh tế Việt Nam sẽ chịu nhiều tác động bởi những khó khăn và ảnh hưởng của kinh tế thế giới như kinh tế Mỹ có thể rơi vào suy thoái , khủng hoảng nợ công Châu Âu và khu vực Eurozone, kinh tế Nhật Bản bị tổn thương nặng và những biến động chính trị ở Bắc Phi và Trung Cận đông...

Khủng hoảng nợ công tại Châu Âu đang đe dọa sự tồn tại của đồng Euro
Theo dự báo của OECD về tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2012, thì tất cả các nền kinh tế như Mỹ, khu vực Châu Âu, Trung Quốc , Brazil .. đều điều chỉnh theo xu hướng giảm, ngoại trừ Nhật Bản và Nga có xu hướng tăng . Trong khi đó nợ công của các Chính phủ vượt quá khả năng chi tiêu của các quốc gia , điển hình là kinh tế Mỹ có mức nợ công lên tới 10.040 tỷ USD , Nhật Bản là 9.840 tỷ USD, Ý 1.843 tỷ USD.. (tính đến cuối năm 2010).
![]() |
![]() ![]() |
TS. Hoàng Anh Tuấn (ảnh trên) và TS. Lê Đăng Doanh (ảnh thứ 2); TS.Cao Sỹ Kiêm (ảnh dưới) chia sẻ về tình hình kinh doanh năm 2012 với các đại biểu tại hội thảo |
Cuộc khủng hoảng kinh tế - tài chính trong năm 2011 đã tiêu tốn đến 1/3 tài sản thế giới nhưng vốn đầu tư không hề bị kiệt quệ, ngược lại dòng tiền nhàn rỗi trên thế giới tăng mạnh do nhà đầu tư đã rút vốn ra khỏi thị trường châu Âu và Mỹ . Dòng tiền này được dự báo sẽ đầu tư vào những nền kinh tế mới nổi ở khu vực châu Á- Thái Bình Dương trong đó có Việt Nam. Đây thực sự là cơ hội tốt cho Việt Nam nếu Việt Nam chứng tỏ được sự ổn định kinh tế cũng như khả năng ngăn chặn lạm phát.
Trong khi đó, những khó khăn của nền kinh tế trong năm 2011 sẽ có thể vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến năm 2012 là lạm phát cao ở mức 18,56% , đồng Việt Nam mất giá khoảng 11% so với đồng USD, tốc độ tăng trưởng của ngành Công nghiệp (5,5%) và Dịch vụ (6,99%) đều giảm so với 2010, thị trường bất động sản đóng băng, thị trường chứng khoán sụt giảm và nợ xấu ngân hàng ở mức rất cao…
Mặt khác, đa số các doanh nghiệp của Việt Nam thiếu cơ sở tài chính vững chắc, phải dựa vào tín dụng ngân hàng hoặc vay mượn, tính chuyên nghiệp trong quản trị doanh nghiệp còn thấp, chưa có chiến lược quản lý rõ ràng, không có chiến lược rút lui và tối thiểu hóa chi phí.
Theo TS Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu và Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), trong năm 2012 các Doanh nghiệp cần phân tích SWOT (điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức) cho tình hình hiện nay và tương lai, từ đó đề ra các chương trình hành động có thứ tự ưu tiên và tập trung hoàn thành từng bước . Mặt khác, DN cũng cần coi trọng nguồn nhân lực và tăng cường liên doanh, liên kết để giảm thiểu chi phí..
Còn theo TS Hoàng Anh Tuấn, Tổng Thư ký Hiệp hội Marketing Việt Nam, thì khuyên các doanh nghiệp biến khó khăn phải đối mặt thành cơ hội để doanh nghiệp tái cầu trúc để nâng cao sức cạnh tranh, tiết kiệm chi phí , đa dạng hóa sản phẩm , nâng cao chất lượng và tìm kiếm những thị trường bán hàng mới từ bên ngoài…

CPI của Việt Nam trong năm 2011 là 18,58%
Theo VOV giao thông


