20.000 học sinh HN có thể được miễn thi tốt nghiệp

Nếu Bộ GD-ĐT cho phép mở rộng đối tượng được miễn thi tốt nghiệp THPT tối đa khoảng 20% thì ước tính, Hà Nội sẽ có khoảng 20.000 học sinh (HS) được miễn thi trong năm học này.
20.000 học sinh HN có thể được miễn thi tốt nghiệp - ảnh 1

Trao đổi với PV, ông Phạm Hữu Hoan, Trưởng phòng Giáo dục trung học, Sở GD-ĐT Hà Nội nhận định: phương án thay đổi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT là phù hợp với đòi hỏi của thực tế hiện nay, khi chúng ta đang hướng tới bình thường hóa việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho HS không quá căng thẳng và tốn kém như hiện nay.

Ông Hoan cũng chia sẻ quan điểm ủng hộ phương án chỉ thi tốt nghiệp 4 môn, trong đó 2 môn văn, toán là bắt buộc và 2 môn tự chọn theo khả năng và sở thích của mỗi HS. “Chúng ta đang tiến dần tới dạy học phân hóa và hướng nghiệp ngay từ bậc THPT nên không thể bắt HS phải học đều tất cả các môn”, ông Hoan nói.

Một trong những dự kiến thay đổi được dư luận đặc biệt quan tâm, đó là việc mở rộng đối tượng được miễn thi đối với những học sinh có kết quả học tập, rèn luyện tốt và giao cho Sở GD-ĐT các địa phương quyết định. Tuy nhiên ngay trong năm nay, Bộ GD-ĐT khống chế tỷ lệ miễn thi tối đa là 20% ở mỗi địa phương.

Khi thông tin này được đưa ra, nhiều nhà trường tỏ ra khá băn khoăn, nhất là những trường có số học sinh giỏi chiếm tỷ lệ cao. Ông Vũ Quốc Lịch, giáo viên trường THPT chuyên Hà Nội- Amsterdam cho biết: vì là trường chuyên nên số học sinh giỏi chiếm tỷ lệ áp đảo. Nếu cứ là HS có học lực giỏi, hạnh kiểm tốt thì trường hợp được miễn thi sẽ là đa số.

Ông Nguyễn Quốc Thắng, Hiệu trưởng Trường THPT Đoàn Kết, quận Hai Bà Trưng cũng bày tỏ băn khoăn trước tỷ lệ 20% được miễn thi tốt nghiệp có chia đều cho các trường, hay trường thì 25%, trường chỉ 15%; rồi tại mỗi trường, tỷ lệ chia cho các lớp sẽ thế nào… 

“Cần phải thấy 20% của từng lớp sẽ rất khác 20% của từng trường, và càng khác với 20% của TP. Nếu diện càng rộng thì sẽ càng tránh chuyện lần mò xem điểm để xác định mình có nằm trong diện 20% không”, ông nhận định.

Trao đổi với ông Phạm Hữu Hoan những băn khoăn trên, chúng tôi được lý giải: phải sau khi Bộ GD-ĐT quyết định chính thức, lãnh đạo sở GD-ĐT mới có họp bàn cụ thể về vấn đề này. Tất nhiên tỷ lệ 20% sẽ là tỷ  lệ của TP chứ không phải tỷ lệ của từng trường và Sở GD-ĐT sẽ phải thành lập hội đồng xét duyệt danh sách này. 

“Như vậy, chắc chắn sẽ có những trường có rất đông HS nằm trong đối tượng được miễn thi nhưng có không ít trường sẽ không có HS nào cả”, ông Hoan nói, đồng thời tính toán: Hà Nội có xấp xỉ 100 nghìn thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT hàng năm, nếu chọn đủ 20% thì sẽ có khoảng 20.000 HS được miễn thi. Nếu chỉ xét về số HS giỏi thì HS của Hà Nội có lẽ sẽ vượt con số này nên buộc phải kèm theo những tiêu chí ưu tiên khác.

Theo hình dung ban đầu của ông Hoan thì ngoài những đối tượng được miễn thi theo quy chế hiện hành (học khiếm thị; người học lớp 12 được tham gia kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, khu vực các môn văn hoá và được tuyển chọn tham gia các cuộc thi quốc tế hoặc khu vực về thể dục thể thao, văn hoá văn nghệ), ưu tiên số 1 sẽ là HS có học lực giỏi 3 năm THPT cộng thêm giải cấp TP các môn văn hóa, cũng như các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ... 

Ngoài ra, sẽ xét đến đối tượng HS giỏi là con em các gia đình chính sách... Tất nhiên, cũng có những HS giỏi 3 năm liền nhưng không đạt giải trong cuộc thi nào, khi ấy, sẽ phải xét mức điểm từ cao xuống thấp và chọn những em có điểm tổng kết xuất sắc nhất.

Nguồn TNO

Giao lưu văn hóa sưu tập tem nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ

Chương trình Giao lưu văn hóa sưu tập tem sẽ giúp học sinh Trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) thêm yêu quê hương đất nước, góp phần phát triển phong trào sưu tập tem trong trường học.

Nữ sinh Trường Newton và hành trình giành học bổng toàn phần đại học top đầu thế giới

Tháng Tư luôn là giai đoạn sôi động nhất của việc apply học bổng của các học sinh có khát vọng tìm kiếm những môi trường giáo dục lý tưởng trên phạm vi toàn cầu.

Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp

Vừa qua, Trường THCS- THPT Newton đã tổ chức hội thảo “Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp”.

Tuyển sinh 2022: Thí sinh trúng tuyển đại học xác nhận nhập học từ hôm nay

Từ hôm nay (18/9), Bộ GD&ĐT sẽ mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến; hạn cuối xác nhận nhập học là 17h ngày 30/9/2022.

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh triển khai phương án phòng, chống virut Corona

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản số 132/SGDĐT-CTTT gửi Trưởng phòng GD-ĐT các huyện, thị, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra.

Hải Phòng: Nhiều trường học "nhắc nhở" phụ huynh phòng chống vi rút Corona

Trong ngày 30, 31/1, nhiều trường học tại thành phố Hải Phòng đã có thông báo gửi đến phụ huynh, học sinh về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona.

Dọn phòng, bố ngỡ ngàng phát hiện Bộ luật “phải tuân chỉ” của con trai lớp 5

Một học sinh lớp 5 (ở Thanh Hóa) đã tự đề ra bộ luật 21 điều “phải tuân chỉ” riêng cho bản thân khiến cha mẹ vô cùng ngỡ ngàng.

Diễn biến mới nhất vụ hàng chục học sinh ở Đắk Lắk mang "hàng nóng" đi hỗn chiến

Vụ hàng chục học sinh tham gia chuẩn bị đánh nhau tại Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk đang khiến dư luận hết sức quan tâm. Tuy nhiên, các số liệu của nhà trường cung cấp cho báo chí và cơ quan chức năng đã "vênh" nhau một cách khó hiểu.

"Đề thi học sinh giỏi Văn lớp 9 của Hà Nội đưa ra yêu cầu hoàn toàn phi lí"

Đó là chia sẻ của TS. Trịnh Thu Tuyết – nguyên giáo viên trườn THPT Chu Văn An (Hà Nội) về đề thi học sinh giỏi môn Văn lớp 9 của Hà Nội.

Xã hội càng "trí tuệ nhân tạo" sẽ càng cần "nhân văn số"

Ở Việt Nam, rô-bốt đã làm thay chức năng của nhân viên trong thư viện. Như vậy, để thấy viễn cảnh rô-bốt thay thế hoàn toàn con người trong một số lĩnh vực kỹ thuật không còn xa nữa. Nhưng nói như vậy, không có nghĩa là rô-bốt có thể thay thế mọi lĩnh vực...

Đang cập nhật dữ liệu !