19 năm tù cho kẻ đâm chết bạn gái rồi tự sát
Theo cáo trạng của VKSND TP Đà Nẵng, Lê Đình Ngọc Tú (sinh năm 1992, trú tổ 18, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) có quan hệ yêu đương với chị Nguyễn Thị Huyền Trang (sinh năm 1993, hộ khẩu tại Đắk Lắk) là sinh viên trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng.
![]() |
Bị cáo Lê Đình Ngọc Tú tại phiên tòa ngày 20/9 (Ảnh: HC) |
Khoảng 11h trưa 18/4, Tú đi xe máy đến trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng rủ Trang đi ăn trưa, sau đó cả hai đến nhà nghỉ Hoàng Nhung thuê phòng trọ để nghỉ. Tại đây, Tú buông lời ghen tuông do nghi ngờ Trang có quan hệ với người đàn ông khác, từ đó hai bên nảy sinh mâu thuẫn.
Trang đã thách thức đòi tự sát. Sau đó Tú chở Trang đến chợ Hòa Khánh mua 4 chai thuốc trừ sâu rồi tiếp tục đến chợ Hòa Cường mua 2 con dao. 15h cùng ngày, Tú chở Trang đến nhà trọ Hoa Mai (737 Nguyễn Tất Thành, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) thuê phòng trọ số 4.
Mới nhận phòng được 5 phút, Tú mở chai thuốc trừ sâu rồi thách đố nhau uống. Trang cầm chai thuốc uống một nửa, Tú uống nửa chai còn lại. Tuy nhiên sau đó, Trang vùng bỏ chạy ra ngoài và kêu cứu. Nghe tiếng la, người quản lý nhà trọ gọi người cùng chạy tới phòng trọ số 4 thì thấy Tú đang túm tóc Trang giữ lại.
Thấy có người chạy đến, Tú rút dao đe dọa rồi lôi Trang vào phòng đóng cửa lại. Khi quản lý nhà trọ gọi điện báo công an phường Xuân Hà thì ở trong phòng, Tú đã dùng dao đâm Trang 3 nhát từ lưng xuyên qua bụng, rồi uống thuốc trừ sâu tự sát.
Khi công an phường đến mở cửa phòng thì phát hiện cả hai đang trong tình trạng nguy kịch. Trang và Tú được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, Trang đã tử vong do đa chấn thương, đứt gan, trụy tim mạch…; còn Tú được cứu sống.
Tại phiên tòa, Tú tỏ ra thành khẩn khai báo và ăn năn hối lỗi với hành động thiếu suy nghĩ của mình. Do gia đình bị cáo đã bồi thường toàn bộ tiền ma chay và tổn thất cho gia đình bị hại và gia đình bị hại cũng đã có đơn xin giảm án cho bị cáo nên Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Tú mức án có thời hạn để bị cáo cơ cơ hội làm lại cuộc đời.
Theo đó, Lê Đình Tú bị tuyên phạt 19 năm tù về tội “Giết người”; đồng thời gia đình bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 189 triệu đồng.