1300 người Syria bị giết bởi vũ khí hóa học?
Theo những hình ảnh cung cấp cho hãng tin Reuters, có rất nhiều xác chết, bao gồm cả trẻ em, được đặt trên sàn của một phòng khám và không có dấu hiệu bị thương bên ngoài. Reuters vẫn chưa xác minh được nguyên nhân dẫn đến những cái chết này.
Một cậu bé được cho là đã bị tấn công bởi vũ khí hóa học. |
Trong khi đó, chính phủ Syria phủ nhận và cho biết họ không sử dụng vũ khí hóa học.
George Sabra, một trong những đối thủ hàng đầu của ông Assad, cho biết 1.300 người đã bị giết bởi khí độc như mưa phun xuống vùng ngoại ô phía đông của Damascus.
Phát biểu trong một cuộc họp báo tại Istanbul, ông này cho biết: "Đây không phải là lần đầu tiên chính quyền sử dụng vũ khí hóa học” và rằng lần này chính quyền muốn tiêu diệt mọi thứ chứ không phải chỉ có khủng bố.
Trong khi đó, một nhóm quan sát phe đối lập đã trích dẫn những số liệu tổng hợp từ các phòng khám y tế tại các vùng ngoại ô Damascus, cho biết số người chết vì khí độc là 494 người, chiếm 90% trong số những người bị chết, những người còn lại bị chết vì bom và vũ khí thông thường. Còn nhóm Liên minh đối lập Quốc gia Syria lại cho rằng đã có 650 người đã bị giết.
Phe đối lập cũng cho rằng tên lửa chứa chất hóa học đã dội xuống các vùng ngoại ô Ain Tarma, Zamalka và Jobar trong cuộc bắn phá của lực lượng chính phủ.
Theo trung tâm giám sát Văn phòng Truyền thông Damascus, có 150 thi thể ở Hammouriya, 100 thi thể ở Kfar Batna, 67 ở Saqba, 61 ở Douma, 76 ở Mouadamiya và 40 ở Irbib.
Triệu chứng
Trước đó, một y tá tại cơ sở Cấp cứu Douma cho biết, số người chết ở trung tâm này ít nhất là 213 người. Cô này nói: "Nhiều người trong số những người bị chết là phụ nữ và trẻ em. Khi tới đây, đồng tử mắt của họ đã co thắt lại, chân tay lạnh và trong miệng có nhiều bọt. Các bác sĩ cho biết đây là những triệu chứng điển hình của nạn nhân bị ngộ độc khí thần kinh".
Một nhóm của LHQ đang ở Syria điều tra về những cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học của cả phiến quân và các lực lượng quân đội. Nhà khoa học Thụy Điển Ake Sellstrom dẫn đầu nhóm điều tra này.
Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Saudi đều cho rằng phải điều tra ngay lập tức về cáo buộc trên. Anh cho biết rất lo ngại và sẽ nêu vấn đề tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, và rằng nếu đúng như vậy thì đây là một cú sốc đối với thế giới.
Phản ứng với cáo buộc trên, một sĩ quan quân đội Syria đã xuất hiện trên truyền hình và nói rằng cáo buộc trên là sai sự thật và là dấu hiệu của sự "cuồng loạn và lúng túng" của phe đối lập. Bộ trưởng Thông tin Omran Zoabi cho biết cáo buộc trên là "vô lý và bịa đặt".
Trong khi đó, người đứng đầu Liên minh đối lập Quốc gia Syria Ahmed Jarba cho biết lực lượng Assad đã thực hiện một vụ thảm sát: "Đây là một cơ hội cho (thanh sát viên LHQ) tận mắt chứng kiến cuộc thảm sát và biết rằng chế độ này là bọn tội phạm".
Chính quyền của ông Assad luôn khẳng định rằng họ sẽ không bao giờ sử dụng khí độc để chống lại người dân Syria. Hoa Kỳ và các đồng minh châu Âu tin rằng lực lượng Assad đã sử dụng một lượng nhỏ khí độc thần kinh sarin trong các cuộc tấn công trước đây. Nhưng chính phủ của ông Assad đã phản ứng lại rằng chính phiến quân mới là lực lượng đã sử dụng vũ khí hóa học.