100% thuốc ép chín trái cây là hàng lậu
Tại cuộc họp quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản ngày 8/7, ông Nguyễn Như Tiệp – Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản (Bộ NN&PTNT) cho biết: Tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh nông sản bị xếp loại C (chưa đạt) vẫn còn cao, chiếm 25,5%. Có đến 64,9% cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm được kiểm tra phân loại lần đầu xếp loại C và 25,1% số cơ sở sản xuất kinh doanh thức ăn chăn nuôi xếp loại C.
Các cơ sở giết mổ gia súc gia cầm xếp loại C vẫn còn cao. |
Ông Tiệp cho biết thêm: Trong 6 tháng đầu năm, tổng số mẫu nông sản có nguồn gốc động vật là gần 5.500 mẫu, trong đó có 120 mẫu vi phạm chỉ tiêu vi sinh vật (VSV) và 31 mẫu vi phạm chỉ tiêu hóa chất (hàn the). Các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm kiểm tra lần đầu xếp loại C chiếm 64,9%; kiểm tra định kỳ xếp loại C lên tới 80%.
Về việc các sản phẩm nông sản vẫn nhiễm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, ông Phạm Đồng Quảng – Phó Cục trưởng Cục trồng trọt cho biết: Sự kiểm tra, giám sát của khuyến nông chưa sâu sát đến hoạt động sản xuất của nông dân. Dân có thói quen, ko có sâu, bệnh cũng phun, rất nhiều nơi, chưa đến ngưỡng phải phun nhưng dân vẫn cứ phun, vừa làm tăng chi phí, vừa gây nguy cơ với chất lượng nông sản.
Cũng trong cuộc họp, nói về các loại hóa chất điều hòa sinh trưởng hiện nhiều người sử dụng thúc chín trái cây, kích thích sự phát triển của cây, ông Nguyễn Xuân Hồng – Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật cho biết: Tất cả các hóa chất điều hòa sinh trưởng hiện nay đều là vi phạm, vì trong danh mục chưa cấp phép cho DN nào nhập khẩu. Trong năm nay, sẽ có thuốc "danh chính ngôn thuận" trong điều hòa sinh trưởng, bảo quản được cấp phép sử dụng.
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát cho rằng, công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn. Vi phạm an toàn thực phẩm vẫn xảy ra trên một số mặt hàng nông, lâm, thủy sản: cá tầm nhập lậu, rau củ quả. Mầm mống của những sản phẩm kém, giả là từ những cơ sở sản xuất xếp hạng B, C, do cơ quan chức năng còn nương tay, chưa thật sự làm quyết liệt, điều đó tiếp tay cho những kẻ cơ hội kiếm lời bất chính trên lưng người nông dân.
Bộ trưởng Cao Đức Phát cũng chỉ đạo: Cần sự vào cuộc quyết liệt hơn, tăng cường kiểm tra giám sát; phát hiện, xử lý kịp thời các sự cố mất an toàn; tăng cường năng lực của hệ thống.